Đang bị đình hoạt động, nha khoa Lạc Việt vẫn ngang nhiên hoạt động: Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau quyết định đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng của UBND TP. Hà Nội, ghi nhận thực tế từ PV cho thấy Phòng khám nha khoa Lạc Việt (74 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động chui, coi thường pháp luật, phó mặc sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Phòng khám nha khoa Lạc Việt để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng

Từ sự phản ánh, cung cấp thông tin của PV về dấu hiệu thực hiện dịch vụ khi chưa được cấp phép xảy ra tại Phòng khám nha khoa Lạc Việt (74 Tây Sơn, quận Đống Đa), Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng nên đã đề xuất hình thức xử phạt lên cơ quan có thẩm quyền.

Đến ngày 5/9/2019 UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt số 4790 QĐ-XPVPHC đối với phòng khám Nha khoa Lạc Việt do các hành vi vi phạm.

Hành vi 1: Cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép. Hành vi 2: Quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Với hai vi phạm nêu trên, phòng khám nha khoa Lạc Việt bị xử phạt tổng cộng 77 triệu đồng (trong đó hành vi vi phạm thứ nhất bị phạt 60 triệu đồng, hành vi vi phạm thứ 2 bị phạt 17 triệu đồng) và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước giấy phép hoạt động trong thời gian 4,5 tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, dù đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động nhưng trên thực tế Phòng khám nha khoa Lạc Việt (74 Tây Sơn, quận Đống Đa) vẫn ngang nhiên hoạt động chui, qua mắt cơ quan chức năng.

Theo đó khi khách hàng để lại thông tin, số điện thoại liên hệ thông qua cửa số chát trên trang web https://nhakhoalacviet.vn/ (thời điểm tháng 10/2019) vẫn được nhân viên phòng khám này khẳng cho biết sẽ có người liên hệ lại.

Sau đó nhân viên của Phòng khám nha khoa Lạc Việt gọi điện thoại cho khách hàng khẳng định cơ sở vẫn làm việc bình thường, đề nghị đặt lịch thăm khám, thực hiện dịch vụ với bác sỹ Thu.T. Thậm chí quá thời gian hẹn khám, nhân viên Phòng khám nha khoa Lạc Việt liên tục nhắc nhở khách hàng đến cơ sở thăm khám. Có mặt trước cửa Phòng khám nha khoa Lạc Việt (74 Tây Sơn, quận Đống Đa), theo quan sát, phòng khám không bố trí lễ tân trực tại tầng 1 xong vẫn chỉ dẫn khách thực hiện dịch vụ trên các tầng trên.

Rõ ràng Phòng khám nha khoa Lạc Việt đang có dấu hiệu phớt lờ quyết định xử phạt của UBND TP. Hà Nội, lén lút hoạt động chui nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Trong trường hợp khách hàng gặp phải sự tai biến y khoa tại Phòng khám nha khoa Lạc Việt trong thời gian cơ sở này bị đình chỉ hoạt động thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chính quyền sở tại đã làm hết trách nhiệm giám sát quyết định từ UBND TP. Hà Nội? Tại sao một cơ sở khám chữa bệnh có nhiều vi phạm nghiêm trọng, đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động vẫn vô tư hoạt động, nhận thực hiện dịch vụ mà trước đó Sở Y tế đã kết luận là không đủ điều kiện để hoạt động?

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Dương Trung, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội trách nhiệm giám sát phòng khám nha khoa Lạc Việt sau khi bị đình chỉ thuộc về Phòng Y tế quận, huyện, cụ thể ở đây là Phòng Y tế quận Đống Đa. Ông Trung đề nghị PV liên hệ với phòng Y tế quận Đống Đa để phối hợp cung cấp thông tin.

Ngày 1/11/2019, trao đổi nhanh với PV về việc Phòng khám nha khoa Lạc Việt, lén lút làm hoạt động chui sau quyết định đình chỉ của UBND TP Hà Nội, bà Châu - Phó trưởng phòng Y tế quận Đống Đa cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin do PV cung cấp và thông tin lại sau.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này.

P.V

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dang-bi-dinh-hoat-dong-nha-khoa-lac-viet-van-ngang-nhien-hoat-dong-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-2497.html