Đảng Bảo thủ Anh bắt đầu bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng May

Thủ tướng May cần phải nhận được sự ủng hộ của 159/317 nghị sỹ đảng Bảo thủ để có thể tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng của mình.

Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, đảng Bảo thủ cầm quyền Anh bắt đầu bước vào phiên họp kín để bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Theresa May.

Thủ tướng May cần phải nhận được sự ủng hộ của 159/317 nghị sỹ đảng Bảo thủ để có thể tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng của mình.

Theo kết quả thăm dò trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu chính thức, số nghị sỹ Bảo thủ lên tiếng ủng hộ Thủ tướng May đã đạt 189 người, chiếm khoảng 89% tổng số phiếu bầu.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng May tuyên bố bà có kế hoạch sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ trước khi diễn ra tổng tuyển cử năm 2022.

Theo một số nghị sỹ, lời tuyên bố trên của bà May được cho là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nghị sỹ trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm sắp diễn ra đối với Thủ tướng May. Thủ tướng May cũng tuyên bố không có ý định kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử sớm./.

Diễm Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-bao-thu-anh-bat-dau-bo-phieu-bat-tin-nhiem-thu-tuong-may/541826.vnp