Đang bán rượu, chủ tiệm tạp hóa bị thanh niên 23 tuổi hiếp dâm

Khi chủ tiệm tạp hóa đang đong rượu, Lưu nảy sinh ý định giao cấu nên kéo nạn nhân lên giường để hiếp dâm.

Ngày 7-1, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Thạch Hồng Lưu (23 tuổi; ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù về tội hiếp dâm. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của Lưu về việc bồi thường cho bị hại Dương Thị S. (32 tuổi, ở xã Long Phú) 15 triệu đồng.

Bị cáo Thạch Hồng Lưu được dẫn giải ra xe về trại giam

Bị cáo Thạch Hồng Lưu được dẫn giải ra xe về trại giam

Theo bản án sơ thẩm, tối 8-6-2019, Lưu đến tiệm tạp hóa của chị S. để mua rượu. Khi chủ tiệm đang đong rượu, Lưu nảy sinh ý định giao cấu nên kéo nạn nhân lên giường để cưỡng bức.

Vài giờ sau đó, chị S. bỏ chạy được ra khỏi nhà và báo công an. Rạng sáng hôm sau, Lưu đến Công an xã Long Phú đầu thú.

Tháng 11-2019, TAND huyện Long Phú xử phạt Lưu 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo kháng cáo lên cấp phúc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt.

THANH SANG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dang-ban-ruou-chu-tiem-tap-hoa-bi-thanh-nien-23-tuoi-hiep-dam-20200107180935562.htm