Đang 'ăn nên làm ra' GM bất ngờ sa thải một số lượng lớn nhân công

Hơn 18.000 nhân sự đang làm việc tại GM khu vực Bắc Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc làm, trong một kế hoạch tái cơ cấu sản xuất trong bối cảnh 'đại gia xe Mỹ' đang gặt hái được nhiều thành công trên thương trường.

GM lên kế hoạch sa thải hơn 18.000 nhân công nhưng không tiết lộ lý do cụ thể - Ảnh minh họa.

Hôm 31/10, cùng thời điểm công bố mức lãi khủng trong quý 3/2018, GM công bố kế hoạch cắt giảm một lượng lớn nhân sự đang làm việc khu vực Bắc Mỹ, thông tin gây chao đảo cho người lao động tại hãng xe lớn nhất nước Mỹ.

Ban lãnh đạo GM cho biết bắt đầu tiến hành đề nghị hơn 18.000 người trong tổng số khoảng 50.000 nhân sự hiện có thôi việc với mức bồi thường thỏa đáng. Quá trình vận động các nhân sự nghỉ việc sẽ kéo dài đến hết ngày 19/11. Sau thời gian trên, GM sẽ tiến hành sa thải nếu số lượng người tình nguyện nghỉ việc chưa đáp ứng được kế hoạch của hãng xe Mỹ.

Kế hoạch của GM thực sự là thông tin rất xấu đối với người lao động, tuy nhiên với giới đầu tư, hãng xe Mỹ lại mang lại thông tin tốt khi thông báo mức lãi 2,5 tỉ USD trong quý 3 nhờ kết quả bán hàng vượt xa kỳ vọng.

GM đã bán được gần 700.000 xe tại Mỹ trong 3 tháng vừa qua với giá bán trung bình mỗi giao dịch tăng hơn 700 USD lên mức 36.000 USD, cao hơn gần 4.000 USD so với mức trung bình của ngành công nghiệp ô tô.

Minh Quang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong-chinh-sach-pt/dang-an-nen-lam-ra-gm-bat-ngo-sa-thai-mot-so-luong-lon-nhan-cong-517861/