DANAFF: Nữ chính phim 'Phong hậu' hé lộ mối quan tâm đặc biệt với VN

Moon So-ri - nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia hàng ngũ ban giám khảo LHP Venice cho biết bản thân quan tâm và tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Nữ diễn viên Moon So-ri cùng trả lời họp báo với Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nữ diễn viên Moon So-ri cùng trả lời họp báo với Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần 1, nữ diễn viên tài năng Moon So-ri của Hàn Quốc giữ một vai trò quan trọng và đáng chú ý - Trưởng ban giám khảo hạng mục phim châu Á.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sáng ngày 10/5, Moon So-ri - nữ chính phim "Phong hậu" (Queenmaker, từng đứng "top 1" trên Netflix) cho biết có nhiều ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng.

Tham dự DANAFF lần 1, cô cho biết cảm xúc rất vui và hy vọng điện ảnh Việt Nam có thể vươn tầm thế giới cũng như được đầu tư nhiều hơn.

Đây là lần thứ hai, nữ diễn viên trở lại Việt Nam để tham gia hoạt động chuyên môn. Lần đầu tiên Moon So-ri có mặt tại Việt Nam với vai trò giảng dạy lớp diễn xuất tại chương trình Gặp gỡ mùa Thu năm 2016. Nhớ lại hoạt động năm 2016, Moon So-ri nhận xét: "Các học viên đều rất nhiệt huyết. Tôi cảm thấy Việt Nam đang từng bước chuẩn bị để nền điện ảnh phát triển trong thời gian tới."

Theo nữ diễn viên, dù không dễ để điện ảnh Việt Nam gây ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc nhưng trong tương lai thì còn rất nhiều cơ hội và thời gian.

Trong số những ấn tượng về điện ảnh Việt Nam của nữ diễn viên sinh năm 1974 này còn có đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng. Nữ diễn viên có cơ duyên gặp ông tại Pháp và rất mong có cơ hội gặp lại đạo diễn tài năng này một lần nữa.

Nữ diễn viên Moon So-ri rạng rỡ trên sân khấu khai mạc liên hoan phim 9/5, công bố cúp của chương trình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bật mí thêm về đời sống cá nhân, Moon So-ri cho biết có một người chú là em trai của mẹ hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy mà Việt Nam trong lòng nữ diễn viên luôn có một sự gần gũi, thân thiết nhất định. Đây cũng là một phần lý do khiến Moon So-ri nhận lời tham gia liên hoan phim.

Cùng với Moon So-ri, trong ban giám khảo hạng mục phim châu Á còn có Nghệ sỹ Nhân dân Như Quỳnh, ông Stephen P. Jenner (Phó chủ tịch truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ Mỹ), đạo diễn-biên kịch Phan Đăng Di và đạo diễn, biên kịch Adilkhan Yerzhanv (Kazakhstan).

Nữ diễn viên Moon So-ri (sinh năm 1974) là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia ban giám khảo Liên hoan Phim Venice (Italia).

Moon So-ri ghi dấu trong nền điện ảnh Hàn Quốc và vươn ra thế giới từ những ngày đầu sự nghiệp, với loạt phim như "Peppermint Candy" (phim đầu tiên, 1999), "Oasis" (2000), "A good lawyer's wife" (2003) - tham dự chiếu mở màn, tranh giải và thắng giải tại các Liên hoan Phim Busan (Hàn Quốc), Venice, Seatles (Mỹ), Stockholm (Thụy Điển)...

Nữ diễn viên từng đóng nhiều phim của các tác giả lớn tại Hàn Quốc như Lee Chang Dong, Hong Sang Soo, Im Sang Soo, Park Chan Wook... Gần đây nhất, nữ diễn viên Moon So-ri đóng chính trong phim dài tập "Phong hậu" của Netflix, được xem gần 16 triệu giờ trên nền tảng và từng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng theo tuần của tháng 4/2023.

Minh Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/danaff-nu-chinh-phim-phong-hau-he-lo-moi-quan-tam-dac-biet-voi-vn/861679.vnp