Dàn xe công binh Quân đội Lào vừa nhận vào biên chế

Quân đội Lào vừa nhận một loạt các xe công binh khủng do Nga cung cấp theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật quân sự.

Mới đây, Quân đội Lào đã nhận một loạt các phương tiện công binh cực khủng do Nga chuyển giao.

Mới đây, Quân đội Lào đã nhận một loạt các phương tiện công binh cực khủng do Nga chuyển giao.

Các thiết bị quân sự hiện đại này được quân đội Nga chuyển giao cho quân đội Lào theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật quân sự được hai nước ký kết từ trước đó.

Trong buổi lễ bàn giao, đáng chú ý nhất là hai loại phương tiện kỹ thuật quân sự bao gồm xe đào hào TMK và xe cần cẩu KS-3574M3.

Quan chức quốc phòng hai quốc gia Lào và Nga nâng ly chúc mừng lễ bàn giao thành công tốt đẹp.

Xe đào hào TMK được chế tạo từ thời Liên Xô và tới nay vẫn là một trong những loại phương tiện đào hào chính của lực lượng Lục quân Nga.

Loại phương tiện này có khả năng đào hào với tốc độ cao, giúp giải phóng sức cho binh sĩ trên chiến trường.

Xe có cấu tạo khá đơn giản với thành phần chính là cơ cấu đào hào quay tròn giống như các máy khai thác than được sử dụng rộng rãi trên thế giới trước đây.

Cơ cấu chuyển động này có khả năng đào hào sâu tối đa tới hai mét, đào xuyên qua được đá và những nền đất cứng với tốc độ cao.

Trong khi đó, xe cần cẩu KS-3574M3 không chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quân sự mà còn rất hữu dụng trong các lĩnh vực dân sự.

Về cơ bản, loại xe cần cẩu này có khả năng cơ động khá cao, sức nâng lớn và tốn ít thời gian bảo trì, bảo dưỡng.

Đặc biệt, xe cần cẩu công binh KS-3574M3 được Nga thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều này giúp nó có thể tham gia công tác cứu hộ, ứng phó thiên tai.

Trước đó, Lào cũng đã mua một lượng lớn xe tăng chủ lực T-72 từ Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội. Nguồn ảnh: Vitaly.

Việt Nam đào tạo sĩ quan cho quân đội Lào và quân đội Campuchia.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-xe-cong-binh-quan-doi-lao-vua-nhan-vao-bien-che-1493628.html