Dàn xe cổ độc đáo hút hồn 'tín đồ xế hộp' Sài Gòn

Giữa hàng loạt siêu xe, xe sang tân tiến, những chiếc xe hơi cổ điển từ thập niên 40, 60 vang bóng một thời như Citroen Traction 1942, MINI Cooper 1967, Audi 1949, Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet 1967... lại hút hồn người xem đến kỳ lạ.

Trong khuôn viên hơn 10.000m2 của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SEEC) hội tụ 100 mẫu ô tô, xe máy nhập khẩu và cả du thuyền. Khác hẳn với những năm trước, bên cạnh những mẫu xe sang trọng, công nghệ tân tiến nhất thì những chiếc xe hơi cổ từ thập niên 40, 60 lại có sức hút kỳ lạ đến người xem. Trong ảnh: Không gian trưng bày khu xe cổ mô phỏng khoảng sân sau của một khu villa vintage theo phong cách lãng mạn

Trong khuôn viên hơn 10.000m2 của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SEEC) hội tụ 100 mẫu ô tô, xe máy nhập khẩu và cả du thuyền. Khác hẳn với những năm trước, bên cạnh những mẫu xe sang trọng, công nghệ tân tiến nhất thì những chiếc xe hơi cổ từ thập niên 40, 60 lại có sức hút kỳ lạ đến người xem. Trong ảnh: Không gian trưng bày khu xe cổ mô phỏng khoảng sân sau của một khu villa vintage theo phong cách lãng mạn

Không cần có các hot girl bên cạnh, không một màn giới thiệu sôi động nào nhưng những chiếc xe cổ kính vang bóng một thời lại có sức hút kỳ lạ. Trong ảnh là chiếc Citroen Traction 1942. Đây là mẫu xe được giới quý tộc châu Âu ưa chuộng trong thế kỷ trước. Xe được thiết kế thân xe rời, sử dụng động cơ xăng 4 thì kết hợp với hệ dẫn động cầu trước.

Chiếc Volkswagen Karmannn Ghia Cabriolet 1967 nổi bật với màu sơn vàng bóng. Xe có kiểu dáng được thiết kế bởi Luigi Segre (Italy) của hãng Ghia Carrozzeria kết hợp với khung xe Type 1 trên Beetle. Từ cuối những năm 1961 đến năm 1968, Karmann là chiếc xe chở khách đắt tiền và nhanh nhất của VW. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 137 km/h

Citroen DS 1967 cuốn hút người nhìn với màu sơn ngoại thất đỏ. Xe được sản xuất vào năm 1968, sử dụng động cơ 5 xi-lanh, dung tích 2.175 phân khối, hộp số sàn 4 cấp. Citroen DS 1967 nổi tiếng với hệ thống thủy lực áp dụng cho giảm xóc, dân động thay vì chỉ có trên trợ lực tay lái. Trong cuộc thăm dò xe thế kỷ - 1999 do tạp chí Classic & Sports Car magazine thực hiện, Citroen DS đứng thứ 3 trong số những mẫu xe ô tô có sức ảnh hưởng nhất thế giới và được xem là chiếc xe đẹp nhất mọi thời đại ..

Audi 1949 là mẫu xe đầu tiên do thương hiệu bốn vòng tròn sản xuất. Đây là mẫu xe được sản xuất bởi Auto Union AG - nhãn hiệu tiền thân của Audi ngày nay. Biểu tượng 4 vòng tròn kết nối với nhau là tượng trưng cho sự kết hợp của 4 công ty Horch & Cie, Audi, DKW và Wanderer với ý nghĩa bình đẳng, thể hiện sự đoàn kết và tôn trọng..

MINI là thương hiệu xe đến từ Anh quốc chuyên sản xuất xe cỡ nhỏ, được thành lập vào năm 1969, từ năm 1994 MINI trở thành công ty con của BMW. Chiếc xe cổ Mini Cooper 1967 này khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật huyền thoại Mr.Bean. Đây là mẫu xe được lấy theo tên của cha đẻ của Mini Cooper ngày nay - John Cooper.

Lần đầu xuất hiện tại triển lãm này, những chiếc xe máy cổ cực đẹp ra mắt tại thị trường Việt Nam là Triumph và Royal Enfield cũng mang đến làn gió mới, những trải nghiệm ấn tượng, đa chiều cho khách đến tham dự triển lãm...

Những chiếc xe hơi độ cao cấp cũng tô thêm sắc màu cho triển lãm

Kiều nữ bốc lửa bên siêu xe độ.

Tuấn Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/dan-xe-co-doc-dao-hut-hon-tin-do-xe-hop-sai-gon-1202306.tpo