Dàn xe bọc thép trang bị vũ khí hạng nặng đảm bảo an ninh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Xe bọc thép đặc chủng BTR đã 'xuống đường' để phục vụ công tác an ninh trong thời điểm hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tới Việt Nam.

Sáng 26/2, trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donal Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Việt Nam, quân đội đã điều động xe bọc thép đặc chủng BTR chốt tại một số tuyến phố Thủ đô như Hỏa Lò (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), Phạm Ngũ Lão (Hoàn Kiếm) để đảm bảo công tác an ninh.

Tại phố Hỏa Lò và Phạm Ngũ Lão, mỗi tuyến phố đều có 4 xe bọc thép đặc chủng được trang bị vũ khí hạng nặng của quân đội phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác để duy trì trật tự giao thông, đảm bảo sự lưu thông cho đoàn xe đón hai nhà lãnh đạo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (dự kiến diễn ra vào hai ngày 27 - 28/2) tại Hà Nội.

Trong sáng nay, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam cũng đã đặt chân đến Việt Nam để bắt đầu chuyến công du tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, ngày 25/2, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nêu rõ: Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện chính trị, ngoại giao quốc tế quan trọng hàng đầu trên địa bàn Thủ đô trong năm 2019, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là “Việt Nam mong muốn là bạn và là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế”.

Hội nghị đặt ra cho toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề là phải đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc xe bọc thép đặc chủng BTR trên phố Hà Nội:

 Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

4 xe bọc thép đã hiện diện từ đêm qua 25/2 trên phố Phạm Ngũ Lão. Ảnh: NLĐ

Ảnh: TTXVN

Xe bọc thép chuyên dụng dừng, đỗ tại khu vực phố Hỏa Lò (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Dân Việt

Khánh Công (Ảnh: Tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201902/dan-xe-boc-thep-trang-bi-vu-khi-hang-nang-dam-bao-an-ninh-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-627805/