Dàn WAGs tuyển Anh được khuyên mặc kín đáo khi đến World Cup Qatar

HLV Gareth Southgate vẫn chưa loại trừ khả năng cấm vợ, bạn gái cầu thủ Anh tham dự World Cup 2022 vì dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

 Người mẫu Ruby Mae từng có nhiều năm hẹn hò với cầu thủ Dele Alli. Ảnh: Mark Large.

Người mẫu Ruby Mae từng có nhiều năm hẹn hò với cầu thủ Dele Alli. Ảnh: Mark Large.

Gareth Southgate cho biết lệnh cấm WAGs có thể sẽ được đưa ra tại nơi đóng quân của đội tuyển Anh ở World Cup Qatar 2022, trong bối cảnh lo ngại đại dịch Covid-19, theo The Daily Star.

Điều đó có nghĩa là vợ, bạn gái của các cầu thủ Anh như Paige Milian (hôn thê của Raheem Sterling), Fern Hawkins (vợ của Harry Maguire) sẽ phải ở nhà vào tháng tới khi nửa kia bay đến Qatar tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Southgate đang theo dõi tình hình, trao đổi với các cầu thủ cũng như tham vấn trợ lý để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

"Đó là quyết định về mức độ rủi ro bạn muốn chấp nhận. Với một vài cầu thủ, đó là cơ hội duy nhất để chơi ở World Cup. Tôi chắc chắn rằng gia đình của họ cũng sẽ nhận ra vấn đề", HLV tuyển Anh nói.

Lời khuyên về trang phục

HLV Southgate quyết tâm tránh lặp lại sai lầm tại Euro 2020, khi hai cầu thủ Mason Mount và Ben Chilwell không thể thi đấu trong trận gặp Scotland vì tiếp xúc với bệnh nhận Covid-19.

Đội tuyển Anh cũng vừa có màn trình diễn gây thất vọng tại UEFA Nations League. Vì vậy, thầy trò Southgate muốn đến World Cup với đội hình tốt nhất và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như dịch bệnh.

HLV Southgate đang cân nhắc có nên ra lệnh cấm WAGs tại World Cup 2022 hay không. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Southgate đặc biệt ưu tiên tình trạng thể chất của các cầu thủ, những người phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở các câu lạc bộ của họ trước giải đấu.

Tuy nhiên, HLV tuyển Anh cũng lo ngại rằng việc các cầu thủ bị cách ly tại nơi đóng quân và không được tiếp xúc với gia đình trong suốt 5 tuần có thể ảnh hưởng đến tinh thần.

"Chúng tôi cũng sẽ có những đặc cách để cầu thủ có thể gặp người thân. Các lệnh cấm quá nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu", Southgate cho biết.

Theo Mirror, dàn WAGs tuyển Anh vẫn sẽ đến Qatar theo hình thức du lịch, nhưng được khuyên cần chú ý đến trang phục. "Vợ, bạn gái cầu thủ được khuyên ăn mặc kín đáo, giản dị. Một số người đã lên kế hoạch tôn trọng phong tục địa phương bằng cách mua abaya, trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo".

Một nguồn tin cho hay: "Các cầu thủ Anh đã được khuyến khích khuyên nửa kia của họ nên mặc trang phục tôn trọng phong tục ở Qatar".

Thoát lệnh cấm rượu

Đồ uống có cồn bị cấm tại khu nghỉ mát bãi biển Souq Al Wakra 5 sao, nơi đội bóng của HLV Southgate sẽ lưu trú trong suốt giải đấu bắt đầu vào tháng 11.

Nhưng vợ và bạn gái của các cầu thủ có thể sẽ thoát được lệnh cấm rượu nghiêm ngặt ở Qatar bằng cách thuê một con tàu du lịch sang trọng.

Một số tàu sẽ được neo đậu tại cảng ở Doha để giúp giảm bớt tình trạng thiếu chỗ ở trong thời gian diễn ra World Cup. Nhưng vì các tàu này thường xuyên di chuyển ra ngoài khơi biển Qatar, các hạn chế về đồ uống có cồn sẽ thường không bị áp dụng ở đây.

Nửa kia của các ngôi sao tuyển Anh như Harry Kane, Jordan Henderson và Raheem Sterling được cho sẽ ở lại trên tàu.

Du thuyền sang trọng được dàn WAGs tuyển Anh thuê để lưu trú trong thời gian cổ vũ World Cup Qatar. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, Charlotte Trippier (vợ Kieran Trippier), Megan Davison (bạn đời của Jordan Pickford), Fern Hawkins (vợ Harry Maguire), Annie Kilner (vợ Kyle Walker) và Anouska Santos (bạn gái Luke Shaw) có thể sẽ lưu trú trên đảo Banana.

Còn một vài nàng WAGs khác như Anna Modler (bạn gái Eric Dier), Georgina Irwin (vợ Aaron Ramsdale) và Rebecca Cooke (bạn gái Phil Foden) sẽ thuê phòng trên MSC World Europa, du thuyền siêu sang trị giá 1 tỷ bảng trong thời gian đến Qatar cổ vũ World Cup.

Uống rượu bia không phải là bất hợp pháp ở Qatar nhưng uống rượu ở nơi công cộng là một tội ác ở đất nước Hồi giáo này. Rượu được bán chủ yếu trong các quán bar và nhà hàng có giấy phép.

Các quy tắc xung quanh việc uống rượu dự kiến được nới lỏng cho những người hâm mộ bóng đá đến Qatar trong thời gian diễn ra giải đấu. Các nhà tổ chức đang cố gắng khiến cho việc mua rượu trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng khách sạn của đội tuyển Anh, được xây dựng vào năm 2015, chỉ phục vụ đồ uống không cồn.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-wags-tuyen-anh-duoc-khuyen-mac-kin-dao-khi-den-world-cup-qatar-post1365480.html