Dàn WAGs Argentina có trải nghiệm tệ ở World Cup 2022

Gia đình của một số cầu thủ Argentina đang gặp khó khăn khi đến cổ vũ chồng và bạn trai thi đấu.

 Agustina Gandolfo và tiền đạo Inter Milan Lautaro Martinez.

Agustina Gandolfo và tiền đạo Inter Milan Lautaro Martinez.

Theo Insider, họ phải chịu cảnh mất điện tại nơi lưu trú và thậm chí tìm thấy thủy tinh trong đồ uống.

Một số người phải rời khỏi khách sạn 5 sao Waterfront vào tối 14/12 khi tòa nhà bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Họ cùng với con cái được đưa đến một chỗ nghỉ sang trọng thay thế trong trường hợp khẩn cấp.

Trong nhóm có Jorgelina Cardoso, vợ của cựu ngôi sao Manchester United Angel Di Maria, Agustina Gandolfo, vợ của tiền đạo Inter Milan Lautaro Martinez và Linda Raff, vợ của Alejandro Gomez.

“Du khách Argentina đã trả rất nhiều tiền và không muốn phải ngồi trong một khách sạn mất điện. Họ cũng lo lắng về những vấn đề về an toàn khác”, một nguồn tin thân cận nói với MailOnline.

Chỉ vài ngày trước khi sự cố xảy ra, Gandolfo đã phải đến bệnh viện sau khi tìm thấy những mảnh thủy tinh trong đồ uống của cô khi ở câu lạc bộ. Lúc đó, cô đang ra ngoài ăn mừng chiến thắng của Argentina trước Croatia trong vòng bán kết.

Cô gái 26 tuổi lo rằng mình đã vô tình nuốt một ít nên gấp rút tìm kiếm sự trợ giúp y tế. May mắn, sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ không tìm thấy vật thể lạ hay bất kỳ vết thương nào.

Agustina Gandolfo, vợ của Lautaro Martinez, nằm trong số những người đã ở khách sạn Waterfront. Ảnh: Reuters.

Một số người dân địa phương cáo buộc Gandolfo đã ném thủy tinh vào cốc của mình. Điều này khiến vợ của Lautaro Martinez phản ứng giận dữ trên Instagram.

"Thật xấu hổ, chúng tôi có đơn khiếu nại và nhân chứng tại câu lạc bộ", cô nói trong một đoạn clip.

Trong khi những nàng WAGs gặp rắc rối thì “La Albiceleste” lại có trải nghiệm ngược lại. Họ đang tập trung tinh thần cao độ để chuẩn bị cho trận chung kết vào ngày 18/12 trên sân Lusail.

Đội bóng của Lionel Scaloni sẽ đối đầu với Pháp để tranh cúp thế giới. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi giành chức vô địch World Cup.

"El Puga" và đồng đội vào chung kết năm 2014, tuy nhiên, họ đã bị Đức đánh bại.

Argentina sẽ mặc áo sọc truyền thống màu xanh nhạt - trắng, được xem là màu may mắn của các cầu thủ xứ tango. Trang phục này giống các trận chung kết mà họ vô địch năm 1978 và 1986.

“Tôi kỳ vọng rằng Messi sẽ có sự điềm tĩnh trong lối chơi. Cậu ấy đang thể hiện như một chàng 20 tuổi trên sân cỏ. Messi rất khao khát và đến đây để giành cúp. Đó cũng chính là điều bóng đá cần, cậu ấy đang truyền lửa cho toàn đội", Gabriel Batistuta, huyền thoại bóng đá Argentina, chia sẻ.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-wags-argentina-co-trai-nghiem-te-o-world-cup-2022-post1385854.html