Dân vùng tâm bão chong đèn sinh hoạt vì mất điện

Sau bão số 12, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn trong tình trạng mất điện.

Hàng hàng nhà dân tại huyện Vạn Ninh bịt tốc mái chưa thể sửa chữa, khắc phục trong ngày một ngày 2.

Tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều năm rồi người dân mới cảm nhận những thiếu thốn, khó khăn do tình trạng mất điện dài ngày gây ra.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh trong tối 5.11 khi người dân vừa phải khắc phục hậu quả sau bão nhưng cũng tạm thích nghi với tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng.

Đầu giờ chiều 5.11, nhiều người dân tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh xếp hàng mua xăng dầu tích trữ để thắp đèn.

Tình trạng mất điện trên diện rộng từ nhiều ngày nên nhiều người phải tìm đến các cửa hàng có máy phát điện để sạt nhờ điện thoại, thiết bị điện tử...

Điện lực Khánh Hòa cho biết, trong vài ngày tới dự kiến, huyện Vạn Ninh hệ thống lưới điện trên địa bàn chưa thể khôi phục.

Thông kê chưa đầy đủ của UBND tỉnh Khánh Hòa, huyện Vạn Ninh có hơn 1.000 lồng bè hải sản của người dân bị bão đánh chìm và nhiều người vẫn còn kẹt lại trên biển. Tại cảng cá Vạn Giã tối cùng ngày, PV ghi nhận người dân tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt lại trên biển. Một số thi thể người chết trên biển cũng vừa được đưa vào bờ.

Một số người dân sử dụng bình ắc quy để thắp sáng, phục vụ sinh hoạt sau bão tại thị trấn Vạn Giã.

Thời tiết oi bức nên nhiều người chong đèn ngồi hóng mát trên vỉa hè.

Một gia đình tại thị xã Vạn Ninh giữa ngôi nhà không nóc do bão làm tốc mái trong tối 5.11.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-vung-tam-bao-chong-den-sinh-hoat-vi-mat-dien-574342.ldo