Dân Việt cũng chen lấn mệt mỏi trong ngày Black Friday

Tại các trung tâm thương mại lớn ở TP HCM, hàng ngàn người đã có mặt và xếp hàng từ rất sớm để săn những món hàng khuyến mãi vào ngày Black Friday năm nay.

Black Friday, hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn của Mỹ. Đây là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, tuy nhiên từ vài năm trở lại đây các cửa hàng tại Việt Nam đều đã tận dụng ngày này để tung ra nhiều chương trình khuyến mại để hút khách.

Dân Sài Gòn đổ xô mua đồ giảm giá ngày Black Friday (Hoàng Triều thực hiện)

Dịp Black Friday năm nay, cửa hàng H&M tại Vincom Center Đồng Khởi (quận 1) bán đồng giá 150.000 đồng một số sản phẩm nên thu hút rất nhiều bạn trẻ đến mua sắm.

Các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải xếp chờ rất lâu để được trả tiền

Các gian hàng thời trang khác trên toàn hệ thống tại Vincom cũng đồng loạt giảm giá sâu trong ngày Thứ sáu đen

Các loại quần áo trẻ em của cửa hàng Zara ở Vincom Đồng Khởi cũng có giá khá mềm chỉ từ 169.000 đồng.

Riêng chuỗi thời trang VinDS sẽ "chiêu đãi" các vị khách sành điệu bữa "tiệc buffet" độc đáo. Khi mua "suất buffet" với giá 499.000 đồng, 999.000 đồng và 1,999 triệu đồng, khách có cơ hội lựa chọn bất cứ sản phẩm nào với số lượng tương ứng 5 món, 6 món và 7 món từ các hãng nổi tiếng như Marc, DNA, Ideation, AK Club, Crown Space...

Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo

Dù hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhiều người vẫn tranh thủ săn những món đồ giảm giá cũng như nhận các chương trình ưu đãi từ các cửa hàng

Các thương hiệu lớn như Zara, H&M được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm này

Các cửa hàng bán giày, túi xách như Aldo hay giày Mỹ Nine West được khá nhiều người lựa chọn

Tại trung tâm thương mại Takashimaya (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP HCM) nhiều mặt hàng mỹ phẩm, quần áo trẻ em sale đến 50% được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Đây là dịp để các tín đồ thời trang có thể thỏa sức mua sắm.

Các loại mỹ phẩm giảm giá khá sâu lên đến 50%.

Hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền.

Hoàng Triều thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/dan-viet-cung-chen-lan-met-moi-trong-ngay-black-friday-20171123234909962.htm