'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

Trong năm qua, phong trào 'dân vận khéo' được Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và tầng lớp nhân dân. BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và biện pháp công tác vận động quần chúng phù hợp với thực tiễn tình hình địa bàn. Chính vì vậy, tình hình chính trị luôn ổn định, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng biên đã có nhiều khởi sắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quân y BĐBP An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Nhơn Hội, huyện An Phú. Ảnh: Chiến Khu

Quân y BĐBP An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Nhơn Hội, huyện An Phú. Ảnh: Chiến Khu

Khu vực biên giới tỉnh An Giang bao gồm 18 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới. Khu vực biên giới có 50.500 hộ/214.281 nhân khẩu, có 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng sinh sống. Đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ sở hạ tầng còn hạn chế, các loại tội phạm ngày càng phức tạp... là thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ BĐBP An Giang.

Chú trọng hướng về cơ sở

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP An Giang cho biết: Thời gian qua, BĐBP An Giang đã tập trung thực hiện tốt phong trào “dân vận khéo”, chú trọng hướng về cơ sở. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì, giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền, nhân dân Campuchia phía đối diện.

Trong lĩnh vực giúp dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sỹ BĐBP An Giang đã thực hiện các mô hình, chương trình thiết thực như: “Phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Phòng đọc biên giới”..., xóa nhà tranh tre dột nát; làm đường giao thông nông thôn; phổ cập giáo dục... Với sự tham gia tích cực của BĐBP, hiện nay, tuyến biên giới An Giang có 4 xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, cán bộ BĐBP An Giang đã triển khai nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, anh hùng, liệt sỹ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sự quan tâm, chăm sóc của BĐBP đã giúp thân nhân của các anh hùng, liệt sỹ phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh, người được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phụng dưỡng, xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Có các chú Biên phòng giúp đỡ cả vật chất, tinh thần, nhất là khi đau yếu, tôi cảm thấy yên tâm hơn, vơi bớt cô đơn. Tôi có cảm giác như đang được sống cùng con cháu ruột của mình”. Được biết, ngoài mức phụng dưỡng 500.000 đồng/tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn hỗ trợ mẹ Anh 10kg gạo mỗi quý, trích từ “Hũ gạo tình thương” do cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiết kiệm khẩu phần gạo mỗi bữa ăn.

Không chỉ giúp dân ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sỹ BĐBP An Giang còn tham gia tuyên truyền người dân xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu vực biên giới. Đến nay, trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang có 42.350 hộ/50.500 gia đình đạt chuẩn văn hóa và 67/73 ấp văn hóa, 5 xã đạt chuẩn văn hóa; 32 khóm, ấp đạt chuẩn “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 đồn Biên phòng; 14/14 cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP đạt chuẩn văn hóa.

Tăng cường đảng viên cho cơ sở

Trong năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với 5 huyện ủy, thị ủy, thành ủy biên giới và giữa các chi, đảng bộ các đồn Biên phòng với đảng ủy 18 xã, phường, thị trấn biên giới.

Đánh giá việc thực hiện phong trào “dân vận khéo”, Đại tá Phạm Văn Phong khẳng định: “Với những việc làm trên, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới An Giang cơ bản ổn định. Nhân dân trên địa bàn biên giới của tỉnh yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Kết quả phong trào thi đua “dân vận khéo” đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”.

Đảng ủy BĐBP An Giang cử 73 đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73/73 chi bộ khóm, ấp biên giới, 4 cán bộ tăng cường xã tích cực bám địa bàn; phân công 230 đảng viên phụ trách 1.158 gia đình ở khu vực biên giới...

Thông qua hoạt động hiệu quả của các mô hình: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ phụ nữ cùng với BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”..., BĐBP An Giang đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Đến nay, khu vực biên giới thường xuyên duy trì 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc; 855/855 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới ký kết với BĐBP và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dan-van-kheo-thi-viec-gi-cung-thanh-cong-5gc/