'Dân vận khéo' tại quận Tây Hồ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', thời gian qua, công tác 'Dân vận khéo' tại quận Tây Hồ đã luôn bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thi đua, xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa của Thủ đô.

Những mô hình thiết thực, ý nghĩa

Với 19 tổ dân vận tại khu dân cư, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Bưởi (quận Tây Hồ) luôn được Đảng ủy phường quan tâm, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phường văn hóa. Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Phạm Xuân Đức cho biết, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2019, các tổ dân vận của phường đã đăng ký 16 mô hình và 25 điển hình dân vận khéo. Trong đó, Đảng ủy phường đề xuất quận khen thưởng mô hình của Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Bưởi.

Chi hội phụ nữ số 5, phường Xuân La (quận Tây Hồ) tham gia giữ gìn đoạn đường sạch, đẹp. Ảnh: Nguyệt Ánh

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bưởi Phan Thị Kim Anh cho biết, với 3.475 hội viên, hội đã thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều nội dung phong phú. Điển hình là huy động phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì 30 đoạn đường xanh, sạch, đẹp, nở hoa và đường tranh bích họa, hay phong trào phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thu hút đông đảo hội viên tham gia...

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân phường Bưởi nhận xét, phố phường đã xanh hơn, đẹp hơn với mô hình “Dân vận khéo” thiết thực của Hội Phụ nữ phường. Đặc biệt, phong trào vận động hội viên phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm cũng đã giúp nhiều chị em có thêm nguồn vốn vươn lên, phát triển kinh tế gia đình.

Trong khi đó, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Bưởi Nguyễn Bích Liên đã luôn gương mẫu tổ chức nhiều đợt thanh niên tự quản về an toàn giao thông, tích cực tham gia bóc, xóa biển quảng cáo sai quy định, phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội... Đánh giá về phong trào thanh niên tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị, ông Nguyễn Văn Thắng, một người dân phường Bưởi mong muốn phong trào tiếp tục được nhân rộng, thu hút thêm nhiều thanh niên tham gia, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn.

Tại phường Thụy Khuê, phong trào “Dân vận khéo” được vận dụng bài bản, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng. Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận khu dân cư số 9 phường Thụy Khuê Trần Văn Hòa cho biết, những năm qua, tổ đã tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao đất xây dựng Trường Tiểu học Chu Văn An và nhà khách Bộ Quốc phòng. Từ năm 2017 đến nay, tổ dân vận tích cực tham gia vận động giải phóng mặt bằng đường Văn Cao - Hồ Tây. Với 82 hộ dân phải bàn giao đất cho dự án, công tác vận động gặp không ít gian nan. Tuy nhiên, với việc tham mưu đúng và trúng cho chi bộ, tổ dân vận khu dân cư số 9 đã vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, chính sách thu hồi đất, giữ vững ổn định chính trị tại khu dân cư, đến nay chưa phải cưỡng chế trường hợp nào", ông Trần Văn Hòa cho biết.

Tại phường Tứ Liên, mô hình “Dân vận khéo” điển hình thanh niên lập nghiệp trong sản xuất, trồng cây quất cảnh truyền thống của anh Phạm Ngọc Huy (khu dân cư số 3) hằng năm đã trồng trên 800 chậu quất cảnh, bonsai với giá trị thu nhập khoảng 800 triệu đồng. Không chỉ duy trì thương hiệu, anh Phạm Ngọc Huy đã hướng dẫn, hỗ trợ nhiều thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp...

Hỗ trợ các tổ dân vận hoạt động hiệu quả

Đánh giá về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết, với 92/92 chi bộ khu dân cư có Bí thư chi bộ là tổ trưởng tổ dân vận, những năm qua, công tác dân vận tại Tây Hồ luôn huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và có tính lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng. Phong trào cũng có nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, mở rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân quận Tây Hồ đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của toàn quận.

Góp ý kiến để phong trào “Dân vận khéo” ngày càng phát triển, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận khu dân cư số 9 phường Thụy Khuê Trần Văn Hòa mong muốn, thời gian tới, Quận ủy Tây Hồ sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong việc xây dựng những mô hình “Dân vận khéo” theo hướng bám sát đời sống nhân dân. Cùng với đó, cần thực hiện tốt hơn công tác dân vận chính quyền để xây dựng bộ máy hành chính thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Tây Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện, tạo sự lan tỏa và đạt những kết quả thiết thực. Để khuyến khích các địa phương, đơn vị thực hiện phong trào tốt hơn, tới đây, thành phố sẽ nghiên cứu hoàn thiện các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp, giúp các tổ dân vận tại khu dân cư hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chính trị của địa phương; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày một nền nếp hơn.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/948659/dan-van-kheo-tai-quan-tay-ho