Dân vận khéo ở Ban CHQS huyện Tiên Yên

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ban CHQS huyện Tiên Yên luôn chú trọng triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều mô hình hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tiên Yên và TX Quảng Yên chung tay xây dựng công trình Cổng nhà văn hóa các dân tộc xã Đại Dực.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tiên Yên và TX Quảng Yên chung tay xây dựng công trình Cổng nhà văn hóa các dân tộc xã Đại Dực.

Trong những ngày tháng 8 oi ả, hàng chục cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tiên Yên cùng với Ban CHQS TX Quảng Yên và nhân dân địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Cổng nhà văn hóa các dân tộc xã Đại Dực, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Bà con nhân dân trên địa bàn đang phấn khởi, chờ đón ngày khánh thành công trình mới, mang ý nghĩa sâu sắc, thắm đượm tình quân dân này.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Dực, chia sẻ: Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương có sự đóng góp không nhỏ của LLVT huyện. Nhiều tuyến đường bê tông hóa, những buổi lao động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm đều in đậm dấu ấn của các cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt là công trình Cổng nhà văn hóa các dân tộc xã Đại Dực trị giá 120 triệu đồng sắp hoàn thành, trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân. Công trình là sự chung tay góp sức của LLVT huyện Tiên Yên và TX Quảng Yên. Qua đây, góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho bà con đồng bào các dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Bên cạnh hỗ trợ nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tiên Yên còn đăng ký nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả. Nổi bật là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách; tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ban CHQS huyện Tiên Yên trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Văn Khởn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: LLVT huyện luôn xác định và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, để thực hiện tốt các mô hình dân vận, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quan tâm, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện các mô hình cụ thể gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trong kế hoạch huấn luyện hằng năm, đơn vị chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp với làm công tác dân vận, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, khắc phục thiên tai, xây dựng nông thôn mới… trong các đợt huấn luyện.

Được biết, từ đầu năm đến nay, LLVT huyện Tiên Yên đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tiến hành khảo sát đăng ký nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới giúp các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, lựa chọn xã Đại Dực để chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện làm vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên đường tuyến đường trung tâm dài 2km và khu vực nhà văn hóa xã Đại Thành. Đồng thời, trồng mới 2.500 cây xanh, hoa các loại; huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ, hội viên cựu chiến binh hướng dẫn bà con nhân dân thôn Kéo Cai (xã Đại Dực) gấp chăn màn, sắp đặt, vệ sinh nhà cửa, tuyên truyền di chuyển chuồng trâu ra khu vực xa dân cư. Không những vậy, lực lượng DQTV xã Hải Lạng còn tham gia ngày công làm mới 500m đường bê tông vào thôn Thanh Hải. Ban CHQS các xã, thị trấn tích cực giúp đỡ 15 gia đình quân nhân mới nhập ngũ năm 2019 cấy vụ xuân.

Với những phần việc cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua dân vận khéo của Ban CHQS huyện Tiên Yên đã góp phần tạo động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ quân - dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201908/dan-van-kheo-o-ban-chqs-huyen-tien-yen-2451290/