Dân vận khéo: Gắn kết hội viên xây dựng tổ chức Hội

Ông Trương Thành Trường (74 tuổi) đã có 20 năm tham gia công tác Hội Người cao tuổi (NCT). Tuy tuổi cao nhưng ông Trường luôn có tinh thần học hỏi, tìm tòi để đưa ra những hoạt động mới trong công tác Hội. Nhờ đó mà Hội NCT xã đã đạt kết quả tích cực trong thu hút NCT vào tổ chức Hội và thực hiện tốt các hoạt động dành cho hội viên.

Ông Trương Thanh Trường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sông Trầu, H.Trảng Bom (bên phải) trao đổi cùng người cao tuổi tại hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam và 25 năm thành lập Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai (1995-2020). Ảnh: Văn Truyên

Ông Trương Thanh Trường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sông Trầu, H.Trảng Bom (bên phải) trao đổi cùng người cao tuổi tại hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam và 25 năm thành lập Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai (1995-2020). Ảnh: Văn Truyên

Điều làm cho Chủ tịch Hội NCT xã Sông Trầu Trương Thành Trường cảm thấy hài lòng đó là ông đã góp phần gắn kết được NCT cùng thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao và đóng góp vào xây dựng quê hương.

Ông Trường cho hay, địa bàn xã rất rộng với 8 ấp. Ngoài một vài ấp ở khu vực trung tâm, những ấp còn lại người dân sống khá thưa thớt. Trước đây, trên địa bàn xã hầu như vắng bóng các CLB văn nghệ, thể thao dành cho NCT nên hoạt động của NCT khá im ắng, thiếu sự thường xuyên. Sau thời gian tìm hiểu, được sự tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND xã và Hội NCT huyện, ông cùng Ban chấp hành Hội NCT xã xây dựng các CLB, đội, nhóm.

Đến thời điểm này, Hội NCT xã đã xây dựng được 2 CLB dưỡng sinh, 1 CLB văn nghệ, 2 CLB cờ tướng, 1 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong đó, 2 CLB dưỡng sinh và 2 CLB cờ tướng với nhiều tổ ở các ấp thực hiện sinh hoạt hằng ngày với hàng trăm NCT tham gia rèn luyện sức khỏe, giải trí. Thấy sinh hoạt của NCT rất tích cực, nhiều người trẻ tuổi cũng xin tham gia tập luyện.

Cùng với đó, để gắn kết NCT vào tổ chức Hội, ông Trường cùng Ban chấp hành Hội NCT xã đã chủ động thực hiện công tác chăm lo đời sống hội viên bằng chính nguồn lực của hội viên. Theo ông Trường, để việc làm này đạt kết quả cao nhất, tất cả các khoản thu - chi đều được ông cùng Ban chấp hành Hội NCT xã công khai rõ ràng tới từng thành viên. Nhờ vậy mà Quỹ Bảo thọ được Ban chấp hành Hội NCT xã xây dựng ở từng chi hội đã được hội viên tích cực đóng góp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là một trong số ít hội NCT cấp xã có số tiền quỹ do hội viên đóng góp ở mức cao của huyện.

Số tiền này do các chi hội tự quản lý và sử dụng vào việc thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, tai nạn, gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn... Hội còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho các cụ thuộc đối tượng già yếu, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn là người dân tộc thiểu số. Qua những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Hội đến hội viên mà nhiều NCT trên địa bàn xã đã tự nguyện tham gia vào Hội. Hiện đã có trên 2,1 ngàn người tham gia vào Hội NCT trong tổng số 2,3 ngàn NCT trên địa bàn.

Cùng với đó, để thể hiện vai trò của NCT trong tham gia xây dựng quê hương, ông Trường luôn chủ động đóng góp tiền, ngày công vào thực hiện công trình công cộng. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ của bản thân để làm gương, ông cùng Ban chấp hành Hội NCT xã phát động NCT tham gia xây dựng phong trào nông thôn mới. Qua đó, đã có 80 NCT đóng góp được 300 triệu đồng để làm 800m2 đường bê tông trong xóm, ấp. Đồng thời, NCT trong xã là lực lượng chính tham gia bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, khơi thông cống rãnh, cùng với ấp tu sửa đường xóm và trồng, chăm sóc 15 ngàn cây xanh tạo bóng mát.

Với những đóng góp của bản thân cho công tác Hội NCT, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ban đại diện Hội NCT tỉnh mới đây, ông Trường là một trong 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng (giai đoạn 2015-2020).

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202010/dan-van-kheo-gan-ket-hoi-vien-xay-dung-to-chuc-hoi-3027400/