Dân vận khéo bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Những năm qua, Công an các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ luôn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đặc biệt, công tác dân vận đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân; huy động được sức mạnh của cộng đồng trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở. Nhiều mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Đó là các mô hình: Camera phòng chống tội phạm; Móc khóa an ninh; Cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn; Gia đình hòa thuận; Tổ phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; Xứ đạo họ đạo 3 không… trên địa bàn TP Cần Thơ. Để có được kết quả đó, Công an thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Bởi dân vận trong công tác phòng chống tội phạm chính là giải pháp vận động người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện, Cần Thơ có 72 mô hình dân vận khéo đảm bảo ANTT mang lại hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chia sẻ: “Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong vận động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thành phố chủ phối hợp với Ban Dân vận các cấp, các sở ngành, cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, củng cố lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở và khu dân cư”…

 CBCS Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ xuống tận nhà làm căn cước công dân cho người già neo đơn.

CBCS Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ xuống tận nhà làm căn cước công dân cho người già neo đơn.

Khi thành phố lên đèn, anh Nguyễn Thanh Tuấn (Phó Ban bảo vệ dân phố phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), cùng anh em trong Ban Bảo vệ dân phố và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an phường Cái Khế xuống tuần tra ở địa bàn dân cư. Đó cũng là công việc mà hơn 17 năm nay anh Tuấn và các cộng sự của mình chung tay góp sức.

“Ngoài việc duy trì thường xuyên công tác tuần tra đảm bảo ANTT, lực lượng Bảo vệ dân phố chúng tôi còn tham gia cảm hóa giáo dục người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, lấy tình yêu thương, sự hướng thiện để cảm hóa, giúp họ xóa bỏ mặc cảm lầm lỗi, không quay về con đường cũ, trở thành người có ích”, anh Tuấn cho biết.

Hay như ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” đã lan tỏa khắp các xứ đạo, họ đạo trên địa bàn huyện. Tạo sức mạnh đoàn kết, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ý thức tự giác tham gia phòng chống tội trong đồng bào Công giáo, góp phần giữ vững ANTT địa phương. Có 47/47 xứ đạo, họ đạo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được công nhận “3 không”.

Một số địa bàn trọng điểm, phức tạp đã chuyển hóa trở thành địa bàn không phức tạp. Nhiều mô hình “tự quản”, “tự phòng” trong công tác đảm bảo ANTT được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng và phát huy hiệu quả, như mô hình: “Xây dựng tổ nhân dân tự quản vững mạnh”; “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” mang đến niềm vui, lòng tự hào đối với bà con xứ đạo…

Thời gian qua, công tác dân vận luôn được Công an tỉnh Bạc Liêu chú trọng, triển khai sâu rộng, gần gũi, thiết thực để giúp người dân. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, có cơ chế giám sát chặt chẽ.

Theo Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, công tác vận động quần chúng trong Công an tỉnh luôn được đổi mới. Kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với công tác nghiệp vụ cơ bản, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh. “Đặc biệt, Công an tỉnh gắn công tác dân vận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm CBCS vi phạm…”, Đại tá Trần Phong khẳng định.

Qua theo dõi công tác dân vận của Công an tỉnh, ông Trần Minh Huấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận xét: “Công an tỉnh thực hiện công tác dân vận “đều tay, chắc việc”, triển khai sâu rộng, đồng bộ và tạo được cơ chế giám sát chặt chẽ. Công tác dân vận trong Công an tỉnh thực sự đổi mới theo hướng gần gũi, thiết thực giúp dân, trọng tâm là trẻ em, người có công, người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, người hoàn lương và chăm lo nhà ở cho CBCS khó khăn”…

Điển hình, gia đình anh Kim Hoàng Tây (ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) trước đây thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Không vốn, không biết làm kinh tế, anh Tây và vợ đi làm thuê đủ nghề để nuôi 3 con nhỏ. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tây, CBCS Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bạc Liêu đã đóng góp hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; đồng thời vận động các nhà hảo tâm xây dựng cho gia đình anh Tây một căn nhà để an tâm làm ăn.

Sau hơn 2 năm, từ sự giúp đỡ của CBCS Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, từ hộ nghèo, gia đình anh Tây có hơn 1.000 m2 đất trồng hoa, màu cho thu nhập ổn định gần 10 triệu đồng/tháng. Anh Tây cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các anh Công an, giờ đây đình anh có nhà cửa đàng hoàng, an tâm làm ăn, nuôi dạy con cái học hành tử tế.

Đại tá Đỗ Chí Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, ngay từ ngày đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nội dung của phong trào phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và là một trong những cơ sở để đánh giá kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm của Công an tỉnh. Từ đó, phát huy vai trò của Công an các cấp trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng cường lực lượng Công an xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng chống tội phạm...

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dan-van-kheo-bao-dam-antt-ngay-tu-co-so-605502/