Dân vẫn 'dài cổ' chờ tái định cư

10 năm nay, 33 hộ dân xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẫn 'dài cổ' chờ để được cấp đất ở, ổn định cuộc sống về lâu dài. Mặc dù đã nộp tiền đầy đủ cho Nhà nước, nhưng không hiểu sao dự án tái định cư cho các hộ dân này lại 'treo' lâu như thế khiến người dân rất bức xúc.

Khu tái định cư bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Khu tái định cư bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bức xúc.

Thực hiện dự án đường Đền Hùng - Xuân Sơn, 33 hộ dân xã Hy Cương phải di chuyển nhà cửa, đất sản xuất để phục vụ dự án này. Tuy nhiên, dự án này bị treo kéo theo dự án tái định cư cũng treo trên đầu người dân suốt 10 năm nay.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 29-12-2008, UBND TP Việt Trì có Quyết định số 7909/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết chia lô đất ở dân cư tự xây dựng tại khu vực đồi Phân Mùi, xã Hy Cương tỷ lệ 1/500. Đến ngày 22-4-2009, UBND TP Việt Trì tiếp tục có Quyết định số 3062/QĐ-UBND về việc thu hồi chuyển mục đích thành đất ở khu dân cư và giao cho UBND xã Hy Cương xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch được phê duyệt tại đồi Phân Mùi.

Tiếp đó, ngày 21-7-2009, Hội đồng xét duyệt đất xã Hy Cương đã tiến hành xét duyệt đất ở cho 33 hộ dân với diện tích 6.156 m2. Cùng ngày, UBND xã Hy Cương đã có tờ trình số 51/TTr-UBND gửi UBND TP Việt Trì thẩm định phê duyệt giao đất cho 33 hộ dân (có danh sách kèm theo).

Thực hiện các quyết định trên, để bảo đảm yêu cầu, tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng, năm 2009, UBND xã Hy Cương đã thu tiền sử dụng đất, tiền đóng góp giải phóng mặt bằng và tiền xây dựng hạ tầng đối với 33 hộ dân với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay, đúng 10 năm sau ngày nộp tiền, tại vị trí giao đất cho 33 hộ dân ở khu Phân Mùi hiện nay vẫn là bãi đất trống, gồ ghề với những cây dại mọc um tùm. Ông Trần Văn Phú, trú tại khu 1, xã Hy Cương cho biết, khi thực hiện dự án tuyến đường Xuân Sơn đi Đền Hùng, gia đình ông thuộc vào diện cần phải giải tỏa và được một mảnh đất tại khu Phân Mùi. Năm 2009, ông cho cháu của mình là anh Đào Minh Phong và anh Phong đã nộp cho xã 67 triệu đồng. Ngôi nhà ông đang ở gồm sáu người, rất mong muốn tách khẩu, tách hộ cho gia đình cho con trai nhưng đất vẫn chưa được giao.

Còn chị Hoàng Thị Diệp, trú khu 1, xã Hy Cương không khỏi bức xúc: Gia đình tôi có bốn chị em gái, tôi là giáo viên, lấy chồng làm trong quân đội năm 2006. Năm 2009, được bố mẹ cho đất trong dự án, ngoài số tiền tích cóp, vợ chồng tôi đã phải mượn thêm để đủ 62 triệu đồng nộp cho xã. Tuy nhiên, 10 năm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đất, khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn, vất vả. Cũng theo chị Diệp, suốt 10 năm nay, kỳ họp hội đồng nhân dân nào từ xã, thành phố đến tỉnh, người dân cũng đều có ý kiến, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời cụ thể là khi nào được giao đất.

Chủ tịch UBND xã Hy Cương Trần Anh Xuân cho biết, chuyện 33 hộ dân đã nộp tiền 10 năm nay nhưng vẫn chưa được nhận đất khiến xã rất đau đầu. Nguyên nhân việc người dân chưa được nhận đất là do trong quá trình UBND TP Việt Trì thẩm định hồ sơ xin giao đất cho 33 hộ dân tại đồi Phân Mùi thì có chủ trương của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Xuân Sơn - Đền Hùng từ 70 m lên 200 m.

Vị trí quy hoạch cấp đất ở đồi Phân Mùi cho 33 hộ nằm vào chỉ giới điều chỉnh quy hoạch nên UBND TP Việt Trì chưa ra quyết định giao đất, Khi UBND xã Hy Cương trình hồ sơ: Thu hồi, xin chuyển mục đích và giao đất cho các hộ dân thì tại bộ phận một cửa của TP Việt Trì chưa tiếp nhận vì hồ sơ còn thiếu thủ tục hành chính theo quy định như: Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền từ những năm 2009...

Trước phản ánh của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo UBND TP Việt Trì hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích, giao cho UBND xã Hy Cương quản lý để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu vực đồi Phân Mùi ở khu 1, xã Hy Cương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt để làm cơ sở pháp lý xem xét giao đất ở cho các hộ.

Tuy nhiên, theo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường thì UBND TP Việt Trì đã lập hồ sơ xin chuyển mục đích, giao đất dự án nhưng nội dung hồ sơ chưa thống nhất (diện tích xin chuyển mục đích là 1,2 ha nhưng trong Kế hoạch sử dụng đất đăng ký là 1,0 ha; UBND TP Việt Trì chưa thu hồi 0,1 ha đất trồng cây hằng năm khác, ranh giới thu hồi, chuyển mục đích, giao đất không phù với quy hoạch được duyệt). Do vậy, chưa đủ cơ sở để trình duyệt chuyển mục đích, giao đất; Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND TP Việt Trì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt.

Như vậy, mặc dù các cấp, các ngành tỉnh Phú Thọ đã có động thái để hoàn thiện hồ sơ cấp đất cho người dân. Song, nhiều người dân vẫn băn khoăn vì kiến nghị nhiều năm mà dự án vẫn “án binh bất động”. Rất mong tỉnh Phú Thọ sớm có giải pháp cấp đất tái định cư cho người dân để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40861502-dan-van-%E2%80%9Cdai-co%E2%80%9D-cho-tai-dinh-cu.html