Dàn tuần dương hạm nguy hiểm nhất của Nga bất ngờ hội quân

Tàu Đô đốc Ustinov được đóng theo lớp Slava hiện nay là một trong những loại tuần dương hạm hiếm hoi trên thế giới còn được sử dụng trong biên chế.

 Tuần dương hạm Đô đốc Ustinov mang số thân 055 vừa hội ngộ với người anh em cùng lớp của mình là tuần dương hạm lớp Moscow số thân 121 tại cảng Sevastopol vào những ngày cuối cùng của năm mới vừa rồi. Nguồn ảnh: Rumil.

Tuần dương hạm Đô đốc Ustinov mang số thân 055 vừa hội ngộ với người anh em cùng lớp của mình là tuần dương hạm lớp Moscow số thân 121 tại cảng Sevastopol vào những ngày cuối cùng của năm mới vừa rồi. Nguồn ảnh: Rumil.

Đây là hai trong số ba tàu tuần dương hạm duy nhất từng được Liên Xô đóng theo lớp Slava, những chiếc còn lại, dù có hai chiếc gần được hoàn thành nhưng sau đó cũng đã bị hủy bỏ vì không có kinh phí. Nguồn ảnh: Rumil.

Được thiết kế theo kiểu tuần dương hạm hộ vệ tên lửa, các tàu tuần dương hạm lớp Slava của Nga có độ giãn nước lên tới 12.500 tấn, tàu có chiều dài 186 mét, lườn rộng 20,8 mét và mớm nước 8,4 mét. Nguồn ảnh: Rumil.

Tàu được trang bị hai động cơ tua-bin khí, hai động cơ tăng áp cùng với hai trục dẫn động, tổng công suất đầu ra lên tới 130.000 mã lực. Nguồn ảnh: Rumil.

Hệ thống chuyển động này cho phép tàu di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 32 hải lý giờ tương đương với 59 km/h cùng với tầm hoạt động tối đa vào khoảng 5560 km. Nguồn ảnh: Rumil.

Tàu có biên chế thủy thủ đoàn rất đông, lên tới 485 người trong đó có 66 sĩ quan chỉ huy. Sở dĩ số lượng thủy thủ đoàn của các tuần dương hạm lớp Slava đông đến như vậy là do tàu được đóng theo công nghệ kiểu cũ, ít sử dụng tự động hóa. Nguồn ảnh: Rumil.

Với kích thước và tải trọng lớn, các tàu lớp Slava có cấu hình vũ khí cực kỳ kinh khủng bao gồm 16 ống phóng tên lửa chống hạm P-1000, 68 ống phóng tên lửa phòng không S-300 cùng 40 ống phóng tên lửa phòng không tầm gần OSA-M. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị một khẩu pháo 130mm đa chức năng, 6 tổ hợp pháo cao tốc AK-30, 12 ống phóng cối chống ngầm và 10 ống phóng ngư lôi 533mm. Nguồn ảnh: Rumil.

Hiện tại, ba tàu lớp Slava duy nhất của Hải quân Nga đang phục vụ trong ba hạm đội hải quân riêng biệt bao gồm Hạm đội biển Đen với chiếc Moscow, hạm đội biển Bắc với chiếc Ustinov và hạm đội Thái Bình Dương với chiếc Varyag. Nguồn ảnh: Rumil.

Mời độc giả xem Video: Tuần dương hạm lớp Slava của Hải quân Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-tuan-duong-ham-nguy-hiem-nhat-cua-nga-bat-ngo-hoi-quan-1324651.html