Đan Trường đổi 'tóc củ hành' bị triệu fan phản ứng

Mỗi lần có sự thay đổi về kiểu tóc, Đan Trường lại nhận được nhiều sự chú ý.

Đối với những ai thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu, mái tóc bổ luống qua hình ảnh huyền thoại của "anh Bo" Đan Trường chắc hẳn không hề xa lạ.

Nam ca sĩ Đan Trường đã đem mái tóc hai mái đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng thời trang một thời của showbiz Việt. Thậm chí, kiểu tóc này còn nổi tiếng tới mức thay vì gọi tên kiểu tóc 2 mái, người ta mặc định kiểu tóc bổ luống này là “tóc Đan Trường”.

Xây dựng hình tượng thư sinh, đẹp trai cùng giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm nên ngay khi mới xuất hiện, Đan Trường đã nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ nghe nhạc, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Những bài hát đã khiến nhiều thế hệ thuộc nằm lòng như: Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Đi về nơi xa, Bóng dáng thiên thần, Phong ba tình đời… Đến nỗi, nhắc đến Đan Trường nhiều người đều ưu ái gọi anh là “thời thanh xuân”.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm gia nhập showbiz, Đan Trường cũng đã đôi lần thay đổi hình tượng để phù hợp với bản thân và thị hiếu khán giả. Kiểu tóc bổ luống 2 mái đã được thay thế bằng nhiều kiểu tóc khác nhau.

Kiểu đầu mới của Đan Trường lại không được lòng khán giả.

Kiểu đầu mới của Đan Trường lại không được lòng khán giả.

Mới đây, khi Đan Trường xuất hiện với kiểu tóc có phần mái được để dày và vuốt keo tạo kiểu khá điệu đà, anh lập tức bị dư luận phản ứng.

Có vẻ như mọi người đã quá quen với một chàng ca sỹ điển trai, tóc bổ luống trong dĩ vãng nên hình ảnh mới của anh khiến nhiều người không vừa mắt. Họ chê mái tóc mới của Đan Trường "giống củ hành" hay nhìn như "búi tóc giả".

Dù mái tóc không được vừa lòng người hâm mộ nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của nam ca sĩ không hề thay đổi theo thời gian, thậm chí còn trẻ trung hơn quá khứ.

Cơ ngực vạm vỡ, phần bụng săn chắc và gương mặt điển trai vẫn vẹn nguyên, là minh chứng rõ ràng cho việc nam ca sĩ dường như...lão hóa ngược.

Tuy nhận được vô số lời khen có cánh nhưng ông bố một con khá khiêm tốn, nói bản thân chăm chỉ tập tành nên được vậy. Anh chia sẻ: "Giữ được dáng như vậy là cực hình".

Ở một số bức ảnh có góc chụp nghiêng nhiều khán giả lại thắc mắc khuôn mặt anh có phần gầy hơn trước.

Tuy nhiên, nam ca sĩ giải thích rằng: "Cả nhà biết tại sao mọi người cứ nói Đan Trương bị gầy không, thật ra chỉ số cơ thể, số cân vẫn y như vậy, chẳng qua là khi mình lớn tuổi thì cơ xương bắt đầu thay đổi, làm cho mặt mình dài ra, bởi vậy những người còn trẻ có má bầu như baby là vậy đó".

Mỗi lần có sự thay đổi vể kiểu tóc Đan Trường lại nhận được nhiều sự chú ý.

Ở tuổi 42 anh vẫn giữ được cơ thể cường tráng không hề thua kém các nghệ sĩ đàn em. Bên cạnh sự luyện tập, còn là quá trình ăn uống khoa học lâu dài. Anh khuyên mọi người muốn có được thân hình cân đối thì phải thường xuyên tập gym ít nhất 2 lần/1 tuần, trung bình 4-6 ngày/ tuần là tốt nhất.

Bên cạnh đó, Đan Trường áp dụng chế độ ăn uống như sau: Không ăn dầu mỡ, ăn ít cơm, hoặc chỉ rau, trái cây và thức ăn; Không ăn da heo, gà, vịt, mỡ heo, nói chung là tránh cholesterol, ngoại trừ mỡ cá tốt cho da và mắt.

Theo Mai Lan/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/dan-truong-doi-toc-cu-hanh-bi-trieu-fan-phan-ung-1214115.html