Dân Trung Quốc tranh cãi việc chồng nấu ăn cho vợ

Câu chuyện người chồng nấu cơm cho vợ mỗi ngày làm dấy lên làn sóng tranh cãi ở Trung Quốc về việc tại sao đàn ông vào bếp lại được xem là điều to tát.

Cặp vợ chồng tới từ Quảng Châu trở thành tâm điểm chú ý sau khi người vợ họ Xu chia sẻ các bữa ăn chồng cô nấu.

"Tôi cảm thấy may mắn khi cưới được anh ấy. Anh ấy đam mê nấu nướng và luôn cố nấu bữa ăn ngon cho tôi mỗi ngày", Xu chia sẻ.

Mỗi ngày trước khi đi làm về, chồng Xu sẽ hỏi cô muốn ăn gì cho bữa tối. Xu nói đôi khi cô rất ngạc nhiên về những món ăn mới mà chồng mình mới học được.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều món ăn mà chồng Xu làm như mì trứng, xúc xích, thịt lợn xào ớt ngọt, khoai lang hấp, súp rau xanh và gà rán.

Các bữa ăn mà chồng Xu nấu gây sốt mạng xã hội. (Ảnh: Weibo)

Các bữa ăn mà chồng Xu nấu gây sốt mạng xã hội. (Ảnh: Weibo)

"Tôi không nấu ăn ngon như anh ấy. Nhưng tôi muốn nói với anh ấy là tôi tiếp tục học từng chút một và nấu ăn cho anh ấy", Xu cho hay.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo với 3,98 triệu lượt đọc và gần 6.000 bình luận.

Nhiều bình luận tỏ ra ghen tị với Xu.

"Làm thế nào mà tôi lấy được một người đàn ông tốt như vậy", một tài khoản Weibo bình luận.

"Nếu lấy được người như vậy, phụ nữ sẽ không sợ kết hôn", một người khác chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao xã hội đề cao việc người đàn ông vào bếp trong khi coi chuyện phụ nữ nấu ăn cho chồng là bình thường.

"Người phụ nữ nấu ăn cho gia đình mình cả cuộc đời họ nhưng chẳng bao giờ trở thành chủ đề gây sốt. Còn đàn ông chỉ làm vậy trong một năm đã được tán thưởng", một người nêu quan điểm.

"Chúng ta coi việc phụ nữ nấu ăn là bình thường như lại nhìn nhận việc đàn ông làm vậy như một món quà? Tại sao vậy", một bình luận thắc mắc.

Trong Hội nghị Thế giới về Phụ nữ năm 1995, Trung Quốc công bố bình đẳng giới là chính sách cơ bản của nhà nước. Tuy nhiên một báo cáo được chính phủ Trung Quốc công bố năm 2020 chỉ ra rằng phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Cũng theo báo cáo, phụ nữ làm các công việc không được trả công như việc nhà nhiều gấp đôi so với đàn ông. Cùng với đó, "chăm sóc gia đình" là lý do hàng đầu khiến phụ nữ rời thị trường việc làm.

Song Hy(Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dan-trung-quoc-tranh-cai-viec-chong-nau-an-cho-vo-ar674863.html