Dân Trung Quốc đổ xô đi mua đào đóng hộp

Đào đóng hộp đang được bán chạy ở Trung Quốc vì người dân tại đây tin rằng loại sản phẩm này có công dụng đề kháng Covid-19.

 Trong những ngày qua, làn sóng mua các sản phẩm đào đóng hộp của người dân Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: The World of Chinese.

Trong những ngày qua, làn sóng mua các sản phẩm đào đóng hộp của người dân Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: The World of Chinese.

Theo South China Morning Post, trong những ngày qua, doanh số bán hàng trực tiếp và trên mạng đối với các sản phẩm đào vàng đóng hộp đã tăng cao đột biến tại Trung Quốc.

Vốn không phải loại đồ ăn vặt được nhiều người ưa chuộng, đào đóng hộp đã trở thành sản phẩm được người tiêu dùng Trung Quốc tìm mua nhiều nhất.

Người dân Trung Quốc tin rằng với hàm lượng đường cùng vitamin C cao, kết hợp với thời hạn bảo quản tới 2 năm, các sản phẩm đào đóng hộp là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại virus Covid-19.

Trước nhu cầu tìm mua các sản phẩm đào đóng hộp cao của người dân, một số nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc cho biết đã không còn hàng để bán.

Trước đây, các sản phẩm đào vàng đóng hộp thường chỉ được sử dụng phổ biến ở khu vực phía Đông Bắc Trung Quốc, nơi các loại hoa quả không thể phát triển do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các sản phẩm hoa quả đóng hộp thường được những người bị cảm lạnh hoặc cúm sử dụng nhằm bổ sung dinh dưỡng trong quá trình hồi phục.

Đào đóng hộp được đặt cho biệt danh là "vua của các loại hoa quả đóng hộp" do tên gọi của sản phẩm này. Theo đó, từ đào trong tiếng Trung là "tao", có phát âm gần giống với từ "trốn thoát", dẫn đến nhận định rằng việc ăn quả đào sẽ giúp người sử dụng thoát khỏi bệnh tật.

Theo China News Service, trước làn sóng mua tăng đột biến của người dân, nhà sản xuất các mặt hàng đào đóng hộp đã phải ra thông báo nhắc nhở người dân rằng sản phẩm này không phải thuốc phòng Covid-19.

Trả lời Beijing News, Chang Rongshan, một nhà virus học đã cảnh báo rằng hoa quả không thể thay thể cho thuốc trong điều trị bệnh.

"Các sản phẩm này sẽ có khả năng cải thiện tinh thần của người bệnh. Đối với bệnh nhân vẫn còn yếu, các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C sẽ là sự bổ sung tốt cho quá trình hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, người dân không nên sử dụng quá nhiều các loại hoa quả này", ông Chang cho biết.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-trung-quoc-do-xo-di-mua-dao-dong-hop-post1384523.html