Dân trồng lan ở Sài Gòn thấp thỏm lo hoa nở không kịp Tết

Nhiều chủ vườn lan trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM lo lắng hoa nở không đúng vào dịp Tết do thời tiết thất thường.

Do ảnh hưởng khí hậu, nhiều vườn lan ở Bình Chánh năm nay có số lượng hoa nở thấp hơn mọi năm.

Do ảnh hưởng khí hậu, nhiều vườn lan ở Bình Chánh năm nay có số lượng hoa nở thấp hơn mọi năm.

Dù đã kích nở nhưng lượng cây ra hoa chỉ đạt 50%.

Một số loại lan thì lại ra hoa sớm hơn tháng. Trong ảnh: Lan Bensoda nở hoa gần hết cả khu vườn.

Còn lan Mocara chỉ nở lác đác.

Lan bờ liễu nở hoa sớm làm nhiều nhà vườn vô cùng lo lắng

Các chậu lan hồ điệp cũng đã nở rộ

Giá hoa lan tết năm nay sẽ ở mức cao do sản lượng hoa cung ứng ra thị trường sụt giảm nghiêm trọng

Anh Nguyễn Phước Long-chủ một nhà vườn ở Bình Chánh chia sẻ: "Việc trồng hoa lan năm nay rất vất vả do dịch bệnh và khí hậu. Nhiều nhà vườn trồng lan năm nay sẽ có một cái Tết buồn hơn mọi năm".

Do dịch COVID-19, các loại lan chỉ được nhập về cây mô. Thế nên việc chăm sóc ra hoa đúng tết là một thách thức

Cây mô được gieo trồng thành cây trưởng thành phải mất hơn 1 năm. Thế nên năm nay các cây lan chưa thể nở hoa để cung ứng kịp cho thị trường Tết.

Theo nhiều nhà vườn cho hay, thời gian ra hoa của cây mô là khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay.

Đin Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dan-trong-lan-o-sai-gon-thap-thom-lo-hoa-no-khong-kip-tet-1780103.tpo