Dàn tiêm kích F-35 lần đầu phô diễn 'Voi đi bộ' trên không

Tổng cộng đã có 18 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A, 12 tiêm kích F-16 cùng hai máy bay tiếp liệu KC-135 hôm 18/12 tham gia diễn tập Elephant Walk (Voi đi bộ) này.

Theo Đại tá David Skalicky, chỉ huy Không đoàn tác chiến 354, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng nhanh chóng sẵn sàng chiến đấu và thể hiện sức mạnh trên không của không đoàn tiêm kích 354 và không đoàn 168.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh không quân Mỹ xây dựng lại chiến lược theo hướng "cạnh tranh giữa các siêu cường" với đối thủ tiềm năng như Nga và Trung Quốc.

Màn phô diễn lực lượng của Không quân Mỹ tại Alaska. Ảnh: Không quân Mỹ

Màn phô diễn lực lượng của Không quân Mỹ tại Alaska. Ảnh: Không quân Mỹ

Được biết, các cuộc diễn tập phô diễn uy lực được tổ chức ở những nơi gần đối thủ tiềm năng và các điểm nóng xung đột, bao gồm căn cứ Eielson, nằm cách vòng Bắc Cực 177 km về phía nam.

Vị chỉ huy Mỹ cho biết thêm, diễn tập "Voi đi bộ" không chỉ rèn luyện khả năng phản ứng nhanh mà còn thể hiện sức mạnh không quân Mỹ tại khu vực Bắc Cực. Theo đó, các phi công được yêu cầu nhanh chóng điều khiển máy bay dàn đội hình trên đường băng ở khoảng cách an toàn tối thiểu, sau đó sẵn sàng cất cánh liên tục.

Đồng thời với mục đích phô trương sức mạnh quân sự, "Voi đi bộ" cũng giúp chỉ huy đánh giá khả năng triển khai lực lượng tối đa trong thời gian ngắn, mô phỏng tình trạng số lần xuất kích tăng đột biến trong các chiến dịch quân sự.

Điều đặc biệt là ngay trước khi diễn ra màn "Voi đi bộ" của F-35 này, Không quân Nga đã triển khai phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-31BM tới căn cứ ở Anadyr, vùng Chukotka đối diện với bang Alaska của Mỹ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dan-tiem-kich-f-35-lan-dau-pho-dien-voi-di-bo-tren-khong-126764.html