Dân Thổ Nhĩ Kỳ đập iPhone, đốt đồng USD phản đối Mỹ

Người Thổ Nhĩ Kỳ đập điện thoại iPhone và đổ Coca vào bồn cầu để phản đối Mỹ.

Cậu bé người Thổ Nhĩ Kỳ đổ coca xuống bồn cầu, thể hiện phản đối Mỹ

Vài ngày qua, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải video, hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy họ phá hủy những sản phẩm nổi tiếng của Mỹ để thể hiện phản đối lập trường tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của Ankara sang Washington.

Trong đó, video cho thấy, một nhóm đàn ông xếp điện thoại iPhone - một trong những nhãn hiệu điện thoại nổi tiếng của Mỹ trên thế giới và dùng búa đập nát. Video khác cho thấy bé trai đổ chai Coca vào bồn cầu thay chất tẩy rửa; một số khác đốt tiền đô la Mỹ nhưng chưa rõ đây là tiền thật hay giả.

Làn sóng này nổi lên khi đông đảo người dân trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hô hào nhau tẩy chay các sản phẩm của Mỹ.

Mối quan hệ giữa Mỹ và nước từng là đồng minh thân cận Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington áp mức thuế cao hơn trước đây với những mặt hàng thép và nhôm của Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sang Mỹ.

Đáp trả, Ankara kêu gọi người dân bán đồng USD và đồng euro để củng cố đồng nội tệ, đồng thời tuyên bố sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử có nguồn gốc, xuất xứ từ Mỹ. Mức thuế đối với xe ô tô chở khách tăng 120%, rượu 140% và thuốc lá là 60%.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-dan-tho-nhi-ky-dap-iphone-dot-dong-usd-phan-doi-my-d268605.html