Dàn thí sinh Produce 101 ra sao sau khi bị chèn ép?

Sau khi bị loại do gian lận phiếu bầu, một số thực tập sinh như Baek Ho, Jin Hyuk đã nhanh chóng ổn định sự nghiệp. Trong khi đó, phần lớn vẫn chưa được khán giả chú ý.

Ở Produce 101 mùa 1, 2 thí sinh bị loại do thao túng phiếu bầu ngay ở vòng đầu tiên là Kim Su Hyun và Seo Hye Lin. Nữ idol sinh năm 2000 bị loại ở hạng 69. Sau đó, cô tiếp tục tham gia show sống còn của YG – MIXNINE và xếp hạng 17 chung cuộc. Nữ idol còn gây ấn tượng với khán giả qua vai Yeo Bo Ram trong bộ phim chiếu mạng nổi tiếng A-Teen. Hiện, Su Hyun là nghệ sĩ thuộc Mystic Story (công ty con của SM). Cô được dự đoán sẽ ra mắt trong đội hình nhóm nữ đầu tiên của công ty vào đầu năm sau. Ảnh: Mysticstory.

Ở Produce 101 mùa 1, 2 thí sinh bị loại do thao túng phiếu bầu ngay ở vòng đầu tiên là Kim Su Hyun và Seo Hye Lin. Nữ idol sinh năm 2000 bị loại ở hạng 69. Sau đó, cô tiếp tục tham gia show sống còn của YG – MIXNINE và xếp hạng 17 chung cuộc. Nữ idol còn gây ấn tượng với khán giả qua vai Yeo Bo Ram trong bộ phim chiếu mạng nổi tiếng A-Teen. Hiện, Su Hyun là nghệ sĩ thuộc Mystic Story (công ty con của SM). Cô được dự đoán sẽ ra mắt trong đội hình nhóm nữ đầu tiên của công ty vào đầu năm sau. Ảnh: Mysticstory.

Seo Hye Lin từng là thực tập sinh của SS Entertainment khi tham gia Produce 101 mùa 1. Dù là một trong những thực tập sinh lớn tuổi nhất, nữ idol sinh năm 1995 lại được đánh giá cao về nhan sắc. Hye Lin từng được bình chọn trong top 10 thí sinh có nhan sắc nổi bật nhất Produce 101 mùa 1. Tuy vậy, cô lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Sau chương trình, nữ ca sĩ hủy hợp đồng với công ty cũ. Từ đó đến nay, Hye Lin hầu như không xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Twitter.

Bước sang mùa thứ 2, Produce 101 tiếp tục có sự gian lận ngay ở vòng bình chọn đầu tiên khi thí sinh Seong Hyun Woo bị loại ở vị trí 61. Sau khi rời cuộc thi, Sung Hyun Woo ký hợp đồng đầu quân về ONO Entertainment. Hiện anh hoạt động với nghệ danh AM trong nhóm Limitless cùng Jang Moon Bok. Ảnh: Twitter.

Một trong những cái tên khiến khán giả không khỏi tiếc nuối trong đêm chung kết mùa 2 chính là Kang Dong Ho (Baek Ho). Anh bị loại ở vòng bình chọn thứ 4 đồng nghĩa với việc Dong Ho có thể là một trong những thành viên chính thức của đội hình WANNA ONE. Tuy nhiên, Baek Ho lại gặt hái được những thành công ấn tượng khi trở về hoạt động cùng NU’EST. Sở hữu giọng hát sáng khỏe, ngoại hình nam tính cùng khả năng sáng tác, nam idol sinh năm 1995 hiện là một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì NU’EST. Ảnh: Pledisofficial.

Lee Ga Eun ngay từ khi tham gia Produce 48 đã gây chú ý với khán giả khi là cựu thành viên của After School. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao cả về năng lực lẫn ngoại hình. Khi đó, Ga Eun được dự đoán sẽ trở thành center trong IZ*ONE khi liên tục giữ hạng 1 qua nhiều vòng đánh giá xếp hạng. Tuy vậy, nữ idol đã phải dừng chân ở vị trí thứ 14 trong khi thứ hạng thật sự là top 5. Rời Produce, Ga Eun cũng chấm dứt hợp đồng với Pledis. Hiện, nữ idol sinh năm 1994 hoạt động với tư cách là một diễn viên dưới trướng High Entertainment. Ảnh: FB.

Một trong những thí sinh được đánh giá cao về thanh nhạc trong mùa 3 là Han Cho Won - đại diện duy nhất của CUBE. Nữ idol sinh năm 2002 sở hữu giọng hát cao, âm vực rộng và được mệnh danh là "Nữ hoàng đảo ngược" sau khi thể hiện kỹ năng rap ấn tượng trong ca khúc Rumor. Cho Won thực chất đứng thứ 6 song lại bị mất suất debut khi kết quả công bố là vị trí thứ 13 chung cuộc. Sau chương trình, cô đã ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với CUBE Entertainment. Hồi tháng 3, có thông báo rằng cô sẽ tham gia diễn xuất với vai chính trong bộ phim Bad Guy. Ảnh: FB.

Mùa 4 tiếp tục chứng kiến sự gian lận kết quả ngay ở vòng đầu tiên với Timotheé Anzardi. Tuy sở hữu nhan sắc lai và ngoại hình ấn tượng nhưng khả năng của anh chàng người mẫu đến từ Esteem (công ty con của SM) còn nhiều thiếu sót. Kể từ sau Produce X 101, Timothee tập trung vào sự nghiệp người mẫu. Ảnh: FB.

Việc dừng chân ở vòng loại thứ 3 của Lee Jin Woo (GHOST9) cũng khiến nhiều khán giả tỏ ra bức xúc. Lee Jin Woo là cái tên luôn nằm top các thực tập sinh được yêu thích nhất bởi ngoại hình được mệnh danh là hậu bối của Park Ji Hoon. Nam idol sinh năm 2004 hiện là thành viên của nhóm nhạc 9 thành viên GHOST9, thuộc quyền quản lý của Maroo Entertainment. Nhóm vừa debut hồi tháng 9 song không thật sự được chú ý. Trước đó, Jin Woo ra mắt với nhớm nhỏ mang tên TEEN TEEN. Ảnh: MarooEnt.

Kim Kook Heon được các Huấn luyện viên đánh giá cao cả về giọng hát lẫn vũ đạo, khả năng rap cũng khiến Zico ấn tượng. Dừng chân oan uổng ở vòng 3 tại vị trí thứ 21, nam idol vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc dù trước đó anh đã trải qua 2 lần ra mắt và không ít lần tham gia các chương trình thực tế. Hiện, nam ca sĩ sinh năm 1997 hoạt động dưới sự quản lý của Music Works. Anh cùng Song Yuvin ra mắt với tư cách là bộ đôi ca sĩ dưới tên gọi là BOY, thông qua mini-album Phase One: You phát hành vào tháng 1. Ảnh: FB.

Theo báo cáo, đêm chung kết của Produce X 101 công bố kết quả Koo Jung Mo ở vị trí thứ 13 trong khi thứ hạng thực sự của anh là 6. Trong thời gian tham gia Produce mùa 4, nam idol sinh năm 2000 chỉ mới là thực tập hơn một năm của Starship. Tuy vậy, Jung Moo liên tục giữ những thứ hạng trong top đầu. Trở về sau cuộc thi, Jung Mo nhanh chóng được ra mắt với tư cách hát dẫn và visual của CRAVITY. Nhóm cũng gây được sự chú ý nhất định với sản phẩm debut hồi tháng 3. Ảnh: Twitter.

Lee Jin Hyuk (UP10TION) là thí sinh đã bật khóc khi nhận kết quả hạng 12 (hạng thực sự là 7) trong đêm chung kết dù luôn ở nắm giữ vị trí top đầu. Tuy nhiên, sự nghiệp solo của anh hiện tại lại rất thuận lợi. Theo đại diện công ty quản lý Top Media, từ sau khi kết thúc Produce mùa 4, nam idol sinh năm 1996 bận rộn với lịch trình dày đặc như ra mắt sản phẩm solo, dẫn chương trình, làm khách mời gameshow, chụp ảnh tạp chí hay đóng quảng cáo... Ngoài ra, Jin Hyuk còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Mới đây nhất, anh góp mặt trong The way he remembers của đài MBC cùng diễn viên bộ đôi chính Kim Dong Wook và Moon Ga Young. Ảnh: Twitter.

Geum Dong Hyun là thí sinh được yêu mến nhờ sự chăm chỉ, cầu toàn cùng vẻ ngoài thư sinh. Kết thúc vòng 3, anh vươn lên hạng 9 và hụt suất debut cùng X1 tại đêm chung kết ở hạng 14 (thứ hạng thật là thứ 8). Kết quả này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nam idol sinh năm 2003. Đến cuối tháng 12/2019, công ty quản lý C9 đã đưa ra thông báo Dong Hyun debut với tư cách diễn viên thông qua bộ phim truyền hình The Best Mistake mùa 2, được phát sóng hồi đầu năm. Ảnh: Twitter.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-thi-sinh-produce-101-ra-sao-sau-khi-bi-chen-ep-post1154291.html