Dàn thí sinh phía Bắc Hoa hậu Việt Nam duyên dáng trình diễn áo dài

Tối nay (22/7), Chung khảo phía Bắc HHVN 2018 chính thức diễn ra với màn tranh tài của 38 thí sinh đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 mở màn mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh “Cây trúc xinh” và “Tát nước đầu đinh” do ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm.

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 mở màn mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh “Cây trúc xinh” và “Tát nước đầu đinh” do ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm.

38 thí sinh đại diện khu vực phía Bắc xuất hiện trong trang phục yếm trắng của NTK Brian Võ, tay cầm nhành hoa sen tựa như những thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ.

Tiếp theo, các thí sinh đã có phần trình diễn duyên dáng với chiếc áo dài truyền thống.

Những bước đi uyển chuyển và thần sắc rạng ngời của các thí sinh đã thu hút khán giả ngay từ những phần trình diễn đầu tiên.

Vẻ đẹp nguyên sơ, gần gũi hình ảnh cây đa, giếng nước, cánh cò, được NTK Lan Hương chọn thành những họa tiết chính bộ sưu tập áo dài mang tên “Nét son”.

Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người con gái, mà còn góp phần lưu giữ và giới thiệu nét văn hóa dân gian xưa.

Đó là thông điệp mà NTK cùng các thí sinh muốn gửi gắm trong phần thi áo dài.

38 thí sinh trong tà áo dài hòa cùng không gian nghệ thuật độc đáo giữa đất trời và biển cả, kết hợp với phần trình diễn của Dương Hoàng Yến trong ca khúc "Mái đình làng biển" gợi lên hình ảnh thi vị, cũng như tôn vinh giá trị văn hóa dân gian Bắc Bộ.

Một số hình ảnh trong phần thi trang phục áo dài:

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dan-thi-sinh-phia-bac-hoa-hau-viet-nam-duyen-dang-trinh-dien-ao-dai-790687.vov