Dàn thí sinh khoe sắc tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020

Nông Thúy Hằng, Phương Quỳnh và nhiều thí sinh nổi bật xuất hiện tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam năm nay.

 Sáng 26/9, vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại TP.HCM. Các thí sinh đến từ sớm, đa số diện áo dài trắng và để tóc thẳng. Nhiều cô gái giữ được sự tươi tắn nhưng không tránh khỏi hồi hộp trước khi vào gặp ban giám khảo.

Sáng 26/9, vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại TP.HCM. Các thí sinh đến từ sớm, đa số diện áo dài trắng và để tóc thẳng. Nhiều cô gái giữ được sự tươi tắn nhưng không tránh khỏi hồi hộp trước khi vào gặp ban giám khảo.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000, cao 1,76 m với đôi chân dài 1,11 m. Thí sinh tự hào về lợi thế ngoại hình và đã tham gia lĩnh vực người mẫu, quay TVC quảng cáo. Cô chia sẻ với Zing: "Tôi cầu tiến, không ngại khó khăn. Tôi còn yếu việc nói trước công chúng nên đến với cuộc thi tôi hy vọng sẽ cải thiện khuyết điểm này".

Phạm Thị Phương Quỳnh (20 tuổi, quê Đồng Nai) mang vẻ đẹp trong trẻo. Cô được đánh giá là gương mặt nổi bật năm nay. Nữ sinh viên Đại học Tài Chính - Marketing cao 1,72 m với số đo ba vòng 82-62-93.

Dừng chân tại Miss World Vietnam 2019 với thành tích top 39, Nông Thúy Hằng quyết tâm ghi danh Hoa hậu Việt Nam để tìm kiếm trải nghiệm mới. "Tôi không sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, đôi chân dài 1,2 m hay số đo hình thể hoàn hảo. Điều tôi tâm đắc là tinh thần lạc quan, hết mình vì đam mê và không ngừng học hỏi", cô nói với Zing.

Nguyễn Thị Bích Thùy cũng là gương mặt cũ. Năm ngoái, cô lọt top 10 Miss World Việt Nam. Thí sinh quê Đắk Lắk cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-92, điểm nổi bật là đôi chân dài, gương mặt khả ái với sống mũi cao.

Đoàn Tường Linh hài lòng với chiều cao 1,77 m, làn da nâu khỏe khoắn. Động lực để cô gái Đà Lạt thi hoa hậu là muốn thành công như Tiểu Vy và Lương Thùy Linh. Thí sinh bày tỏ: "Hai bạn bằng tuổi mình có thành tích cao, được thử sức ở các đấu trường quốc tế, có cơ hội quảng bá vẻ đẹp Việt đã thôi thúc tôi đến với cuộc thi".

Lê Thị Hạnh Dung - top 10 Đồ Rê Mí 2009 giờ đã trưởng thành và sẵn sàng chinh phục vương miện hoa hậu. Ngoài múa, chơi đàn tranh và guitar, Hạnh Dung còn tự tin vào khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa khôi Đại học Đồng Nai, rạng rỡ với tà áo dài. Cô được khen là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất năm nay.

Trần Hoàng Ái Nhi (trái) và Trần Em Bi. Trong sáng nay, các thí sinh được kiểm tra hình thể bởi đội ngũ nhân trắc học và trải qua vòng phỏng vấn với ban giám khảo.

Nhật Lam
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-thi-sinh-khoe-sac-tai-so-khao-hoa-hau-viet-nam-2020-post1135357.html