Dân Thái độ siêu xe Lamborghini từ khung Hyundai, động cơ Toyota

Không rõ mất bao nhiêu chi phí và thời gian để một người mê xe tại Thái Lan độ siêu xe Lamborghini từ khung Hyundai và động cơ Toyotan mất thời gian bao lâu, nhưng thành quả cuối cùng đúng thực ấn tượng.

Thái Lan là một mảnh đất hội tụ nhiều siêu xe xịn, quý hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, mảnh đất này cũng có không ít những siêu xe “giả mạo”, độ vô cùng tinh vi mà khiến người khác thán phục. Minh chứng rõ ràng là chiếc Lamborghini Countach nhái dị thường của nam diễn viên Saranyoo Prachakrit (biệt danh: Beam) mà chúng ta thấy trong bài viết này.

Thái Lan là một mảnh đất hội tụ nhiều siêu xe xịn, quý hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, mảnh đất này cũng có không ít những siêu xe “giả mạo”, độ vô cùng tinh vi mà khiến người khác thán phục. Minh chứng rõ ràng là chiếc Lamborghini Countach nhái dị thường của nam diễn viên Saranyoo Prachakrit (biệt danh: Beam) mà chúng ta thấy trong bài viết này.

Chiếc siêu xe Lamborghini Countach nhái này có phần trước của khung gầm là lấy từ một chiếc Hyundai, trong khi phần sau lại là tự chế hoàn toàn. Khoang động cơ ở phía sau có chứa một máy V8 Toyota UZ-series phối hợp thêm hai bộ tăng áp. Công suất từ động cơ được truyền qua một hộp số từ một chiếc Subaru. Chưa hết, chiếc Lamborghini giả còn trang bị hệ thống treo khí, và Beam nói rằng nó còn sử dụng một số phụ tùng hệ thống treo Nissan R32 Skyline.

Chiếc xe lai tạo đủ thứ như quái vật Frankenstein này trông rất ngầu với lớp sơn đỏ trắng như xe đua và phát âm thanh đã tai khi di chuyển, nhưng điểm yếu của nó là có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Trong video trải nghiệm của người dẫn kênh YouTube “CB Media”, chiếc xe Lamborghini từ khung Hyundai, động cơ Toyota của ngôi sao người Thái đã gặp vấn đề hệ thống treo đến 2 lần.

Cuối cùng, Beam đã phải lấy một chiếc xe khác từ garage của mình để chở bạn đi chơi. Đó lại là một chiếc xe giả mạo khác, lần này là phỏng theo Porsche 550 Spyder.

Chiếc xe chạy trên một khung gầm Volkswagen Beetle với khối động cơ 4 xi-lanh phẳng dung tích 1.6 lít lắp lộ thiên ở phía sau.

Không giống xe nguyên bản, chiếc Porsche “tự chế” này không hề lắp cửa ra vào, vậy nên người ngồi cứ thế bước vào.

Tuy nhiên, không gian nội thất có phần chật đối với một người cao trên 1,8 mét như của CB Media. Chiếc roadster bé nhỏ trông cũng rất ngầu, thu hút sự chú ý trên đường phố và tuyệt nhất là nó không “đứt gánh giữa chừng” như chiếc Lamborghini kia.

Video: "CB Media" trải nghiệm Bangkok, Thái Lan với chiếc Lamborghini Countach giả mạo của nam diễn viên Saranyoo Prachakrit.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/dan-thai-do-sieu-xe-lamborghini-tu-khung-hyundai-dong-co-toyota-1457946.html