Dân Texas đội tuyết đi mua đồ tích trữ

Bão tuyết và và tình trạng mất điện diện rộng tại Texas (Mỹ) trong vài ngày gần đây khiến người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ. Các siêu thị gần như cạn kiệt nhu yếu phẩm.

 Người dân xếp hàng bên ngoài chuỗi siêu thị HEB ở thành phố Austin để mua thực phẩm. Đại diện HEB cho biết các cơn bão tuyết khắc nghiệt làm ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm trong khi nhu cầu tích trữ tăng cao. Ảnh: Getty.

Người dân xếp hàng bên ngoài chuỗi siêu thị HEB ở thành phố Austin để mua thực phẩm. Đại diện HEB cho biết các cơn bão tuyết khắc nghiệt làm ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm trong khi nhu cầu tích trữ tăng cao. Ảnh: Getty.

Hình ảnh bên trong một kệ hàng tại siêu thị được người dân đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Các quầy thực phẩm đông lạnh đều trống trơn. Chuỗi siêu thị HEB thậm chí phải đặt giới hạn mua cho mỗi khách hàng và điều chỉnh lại khung giờ hoạt động. Ảnh: Twitter.

Hầu hết cửa hàng của HEB sẽ mở cửa vào lúc 9h hoặc 10h và đóng cửa vào khoảng 17h hoặc 20h. Sự cố mất điện do bão tuyết cũng làm ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm của chuỗi siêu thị này. Ảnh: Supermarket News.

Trong khi đó, đại diện chuỗi bán lẻ Walmart cho biết đã đóng cửa hàng trăm cơ sở tại 10 bang do bão tuyết khắc nghiệt. Ảnh: Yahoo News.

Các siêu thị ở Texas đều trong tình trạng quá tải. Ảnh: AP.

Người dân đội tuyết đi mua đồ tích trữ tại Dallas. Ảnh: Dallas News.

Bên trong siêu thị Target ở trung tâm mua sắm Lakepointe Towne Crossing tại Lewsiville. Cửa hàng này phải sử dụng máy phát điện. Ảnh: Dallas News.

Tuyết phủ kín bãi gửi xe tại một cơ sở của Walmart. Ảnh: Dallas News.

Kệ hàng trống trơn bên trong cửa hàng Target tại Lewsiville. Ảnh: Dallas News.

Một người mua than và bếp nướng. Ảnh: Dallas News.

Bánh mì và các món đồ ăn nhanh được nhiều người săn lùng nhất. Ảnh: NYT.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-texas-doi-tuyet-di-mua-do-tich-tru-post1185588.html