Dân Tây Tựu 'điêu đứng' vì hoa và rau vẫn tiếp tục 'rẻ như cho'

Sau Tết hàng tháng trời, giá thành cả hoa và rau ở Làng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) đều giảm đột ngột khiến người dân nơi đây 'điêu đứng' nhiều tháng nay mà tình hình vẫn chưa cải thiện.

Từ sau Tết tới nay, do nhu cầu tiêu thụ giảm trong khi các loại rau đều đang đến độ thu hoạch nên giá thành giảm mạnh khiến người dân Tây Tựu lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam. Nhiều hộ chọn phương án đổ bỏ để đỡ công thu hoạch.

Làng Tây Tựu chủ yếu trồng các loại hoa và rau như: ly, loa kèn, cúc, rau cải, xà lách… và các loại rau thơm.

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại rau củ phát triển tốt, không hái thì tiếc mà hái thì không bõ công. Hiện tại, thương lái thu mua xà lách chỉ 3.000đ/kg, so với lứa trước tôi bán 7.000đ/kg thì mất một nửa. Có nhà mang ra chợ bán lẻ được 3.500đ/kg mà cũng chẳng ăn thua.” – Nông dân Nguyễn Khắc Hiệu cho biết.

Vợ chồng anh Lê Văn Tâm chia sẻ: “Thu hoạch nốt luống tỏi tây này, vợ chồng tôi phải trồng tiếp ngay và trông vào trời đất trời. Cái nghề nó đã theo mình từ ngày bé, bỏ làm sao được, chỉ mong cho giá cả ổn định, thời tiết thuận hòa thôi.”

“Rau mùi so với đợt sau Tết là lên được 1.000đ/bó, đầu tư trồng cũng không cao, xoay vòng vụ nhanh nên so với các hộ trồng hoa thì nhà tôi thuộc diện lỗ ít” .– ông Phạm Đức Chiến nói.

Hoa, rau bỏ chất đầy đống ở đầu ruộng.

Các loại rau được thu hoạch chuẩn bị mang ra thị trường.

“Giá cải bây giờ được 4.000đ/kg, trồng cả ba sào được khoảng 2-3 triệu đồng thì xem như không công rồi”. – Cô Ngọc chia sẻ.

Ông Đặng Trần Phi - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, hiện trên địa bàn có tổng diện tích cả hoa màu là 500ha.

"Năm nay thời tiết khá thuận lợi, nông sản và hoa màu được mùa. Nhưng giá cả ba tháng đầu năm không được khả quan, do sau tết cầu giảm mạnh. Đặc biệt là các hộ trồng hoa ly và hoa kèn, giá giảm mạnh từ 35.000đ/cành xuống còn 6.000đ/cành so với năm ngoái. Các loại rau giá đều giảm một nửa, hiện nay cũng đã tăng 500đ/kg nhưng cũng không đáng kể. Về đầu ra, người dân vẫn chủ yếu bán buôn tại vườn, hoặc bán lẻ ở các chợ trên địa bàn Hà Nội nên rủi ro rất cao. Phường đã khuyến cao người dân cần nghiên cứu kỹ thị trường để có sự điều chỉnh chủng loại, diện tích cho hợp lý" - ông Phi cho biết thêm.

Việt Trinh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dan-tay-tuu-dieu-dung-vi-hoa-va-rau-van-tiep-tuc-re-nhu-cho-866086.html