Dân tập trung coi tai nạn bất chấp lệnh cấm tụ tập

Chiếc xe ben bất ngờ va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái ở giao lộ giữa Quốc lộ 22 và đường Lê Thị Hà (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Tối ngày 7-4, xe ben biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 22, hướng từ An Sương về Củ Chi. Đến đoạn giao nhau với đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) thì va chạm với xe máy biển số 50Y1-28293 do người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển, trên xe có chở bé gái hơn 1 tuổi.

Đông đảo người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn xảy ra ở giao lộ đường Lê Thị Hà và Quốc lộ 22. Ảnh HX.

Đông đảo người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn xảy ra ở giao lộ đường Lê Thị Hà và Quốc lộ 22. Ảnh HX.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, người phụ nữ bị thương nặng, riêng bé gái xây xát ở đầu được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo ghi nhận, chiếc xe máy hư hỏng nặng, đồ đạc trên xe đổ tràn ra đường. Nhiều người dân hiếu kì đứng xung quanh theo dõi vụ việc mặc dù chính phủ đã yêu cầu không tụ tập đông người trong thời điểm dịch COVID-19.

Sau khoảng 2 giờ, hiện trường va chạm được lực lượng chức năng giải quyết. Giao thông qua khu vực dần ổn định.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dan-tap-trung-coi-tai-nan-bat-chap-lenh-cam-tu-tap-903818.html