'Dẫn tận nơi, chỉ tại chỗ' làm nông nghiệp công nghệ cao

Để nông dân địa phương thấy được hiệu quả thực tế của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng công nghệ cao vào trong sản xuất, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã có những buổi tập huấn theo kiểu 'dẫn tận nơi, chỉ tại chỗ' những mô hình thành công để nông dân tận mắt thấy và áp dụng ngay.

Trong các đợt tập huấn, sau các buổi học lý thuyết, nông dân sẽ được tham quan thực tế tại các mô hình của những nông dân giỏi, tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả. Gần đây nhất, đoàn tập huấn với hơn 30 nông dân thuộc 4 xã: Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Tân An Hội do Trạm Khuyến nông Củ Chi tổ chức đã tham quan các mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao ở các xã Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức, mô hình ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ.

Lắp đặt công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel cho vườn cây. Ảnh: L.Q

Đặc biệt, trong đợt tham quan này, đoàn đã được tiếp cận với hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước, cắt giảm chi phí nhân công và phân thuốc, hạn chế xói mòn đất. Ông Phạm Chí Tâm - kiện tướng sản xuất cấp thành phố, chủ hệ thống mà đoàn đến tham quan, nhận xét: “Hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân thông qua hệ thống tưới giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư nhờ việc tiết kiệm công lao động, tiết kiệm phân bón, tiết kiệm nước từ 30 – 40% so với lúc chưa lắp đặt hệ thống. Thông thường với 1ha đất phải cần có 5-6 công để chăm sóc, bón phân, nhưng sau khi sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, số lượng công lao động chỉ còn 1- 2 công”.

Ông Tâm chia sẻ thêm, việc tưới nước nhỏ giọt và bón phân thông qua hệ thống tưới giúp đất tơi xốp, kết cấu đất không bị phá vỡ do áp lực tưới phun thông thường gây ra. Từ đó năng suất cây trồng cũng gia tăng. Tính trung bình, 1ha trồng khổ qua khi chưa lắp đặt hệ thống năng suất chỉ từ 15 -20 tấn/vụ, hiện nay có thể thu được 32 tấn/vụ.

Ông Nguyễn Văn Đồng (xã Tân Thông Hội) - thành viên lớp tập huấn phấn khởi cho biết: “Tôi trồng hoa lan được hơn 3 năm nay nhưng kỹ thuật chưa tốt, chưa biết chăm sóc nên lan ra bông ít, lại xấu khiến khó bán. Hệ thống tưới vừa tốn điện nước, lại mất nhiều công bón phân, xịt thuốc. Qua thực tế tận mắt chứng kiến cách làm của các hộ đã thành công, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt, tôi sẽ áp dụng ngay kinh nghiệm vừa học hỏi được và sẽ đầu tư lắp đặt một hệ thống như vậy”.

Lê Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dan-tan-noi-chi-tai-cho-lam-nong-nghiep-cong-nghe-cao-932159.html