Dân số TP.HCM tăng từ 200.000 đến 400.000 người mỗi năm

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của TP.HCM thấp hơn nhiều địa phương trong cả nước, nhưng lại là địa bàn có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao.

Chiều 12/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 1.200 cán bộ ban chỉ đạo các cấp.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của thành phố cho biết, TP.HCM hiện là địa phương đông dân nhất cả nước, với khoảng 8,7 triệu người.

Dân số TP.HCM tăng từ 200.000 đến 400.000 người mỗi năm. (Ảnh minh họa: Vntrip)

Tuy tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thành phố thấp hơn nhiều địa phương trong cả nước, nhưng lại là địa bàn có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao. Đặc biệt, những năm gần đây, mỗi năm dân số TP.HCM tăng thêm từ 200.000 đến 400.000 người, trong đó có nhiều người nhập cư từ các địa phương khác, làm tăng sức ép lên hạ tầng đô thị và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…

Vì vậy, cùng với cả nước, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 sẽ cung cấp những số liệu để hoạch định phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, đồng thời sẽ góp phần để thành phố đề ra biện pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Để chuẩn bị cho công tác này, từ nay đến tháng 12, TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về lập bảng thống kê điều tra cho trên 18.000 người, nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương./.

Thành phố đặt kế hoạch trong hai năm xây 49 cầu, làm 190 km đường bộ, vận tải hành khách công cộng đáp ứng 15% nhu cầu…

Theo VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dan-so-tp-hcm-tang-tu-200-000-den-400-000-nguoi-moi-nam/20181113112546161