Dân số TP.HCM đông nhất cả nước, nhiều quận huyện gấp đôi một tỉnh

TP.HCM hiện là địa phương đông dân nhất nước. Nhiều quận, huyện ở TP.HCM có dân số lớn hơn, thậm chí gấp đôi dân số một tỉnh như quận Bình Tân với hơn 784.000 người; huyện Bình Chánh có gần 706.000 người; quận Gò Vấp có gần 677.000 người.

Dân số TP.HCM đạt gần 9 triệu người - Ảnh: Internet

Dân số TP.HCM đạt gần 9 triệu người - Ảnh: Internet

Ngày 11.10, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP.HCM là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân.

Tổng điều tra năm 2019 tại TP.HCM thực hiện thu thập thông tin bằng hình thức 100% thiết bị điện tử di động (CAPI) và điều tra qua Internet. Tất cả các hoạt động từ chỉ đạo, điều hành, quản lý, giám sát và xử lý dữ liệu đều được tối giản hóa các khâu thông qua trang web điều hành tác nghiệp, đáp ứng số liệu một cách kịp thời, nhanh chóng cho lãnh đạo các cấp của TP.HCM.

Đây là lần thứ 6 TP.HCM tổng điều tra dân số và nhà ở, nhằm phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững; phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Về kết quả, ông Võ Thanh Sang - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM thông tin, tổng dân số của TP.HCM vào thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019 là 8.993.082 người, trong đó dân số nam là 4.381.242 người (chiếm 48,7%) và dân số nữ là 4.611.840 người (chiếm 51,3%).

Với con số này, TP.HCM là địa phương đông dân nhất, chiếm tỷ trọng 9,35% dân số cả nước và 50,44% dân số vùng Đông Nam Bộ. Dân số thành thị là 7.125.497 người (chiếm 79,23%), dân số nông thôn là 1.867.585 người (chiếm 20,77%). Kể từ năm 2009 đến nay, tốc độ tăng dân số bình quân năm khu vực nông thôn là 4,47%/năm so với khu vực thành thị là 1,77%/năm cho thấy tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đặc biệt là khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, số dân của một quận, huyện ở TP.HCM cao hơn, thậm chí gấp đôi dân số nhiều tỉnh trong toàn quốc. Đơn cử như quận Bình Tân là với quy mô hơn 784.000 người; huyện Bình Chánh có gần 706.000 người; quận Gò Vấp có gần 677.000 người. Được biết, cả nước có 12 tỉnh có dân số dao động từ 314.000 đến 784.000 người.

Mật độ dân số TP.HCM là 4.292 người/km2 (tăng gần 26% so với năm 2009) và cũng là thành phố có mật độ dân số cao nhất của cả nước (mật độ dân số của Hà Nội là 2.398 người/km2). Quận 4 là địa phương có mật độ dân số cao nhất khi mỗi km2 của quận này có tới gần 42.000 người sinh sống. Tiếp đó là quận 10 với mật độ hơn 41.000 người/km2; quận 11 là 40.830 người/km2; quận 3 là gần 38.700 người/km2. Dân số thưa nhất ở huyện Cần Giờ (102 người/km2).

Nhân khẩu bình quân mỗi hộ là 3,51 người/hộ. Số người bình quân trong mỗi hộ có xu hướng giảm, quy mô hộ bình quân từ 3 người trở lên đang theo chiều hướng giảm, trong khi hộ gia đình có 1 người ngày càng nhiều (tăng từ 7,4% vào năm 2009 lên gần 12,5% vào năm 2019).

Đặc biệt, trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư, thành phố vẫn còn 39 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 2 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện trong 10 năm, từ mức 0,9 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay còn 0,2 hộ/10.000 hộ năm 2019. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt đến 99,8%, nhà bán kiên cố và kiên cố (chiếm 99,3%) và diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 19,4m2/người. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn gần 189.000 hộ dân (với khoảng 663.000 người) sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp, dưới 6 m2/người.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/dan-so-tphcm-dong-nhat-ca-nuoc-nhieu-quan-huyen-gap-doi-mot-tinh-123190.html