Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp

Dân số Hàn Quốc năm 2020 đạt 51.829.023 người, giảm 20.838 người so với một năm trước, lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng giảm dân số.

Đặc biệt, số trẻ sơ sinh chào đời lần đầu sụt giảm mạnh xuống mức 300.000 trẻ, giảm hơn 10% chỉ trong một năm, đồng thời xuất hiện hiện tượng giảm dân số tự nhiên, tức số người tử vong nhiều hơn số trẻ sơ sinh chào đời.

Vấn đề tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số vẫn đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ dân số trên 60 tuổi chiếm gần 25% tổng dân số của Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ dân số dưới 10 tuổi chỉ chiếm 16,9% tổng dân số. So với số liệu 10 năm trước, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi đã tăng 8,2%, ngược lại tỷ lệ dân số dưới độ tuổi 10 giảm 5,5%.

Bên cạnh đó, số hộ gia đình tại Hàn Quốc đã tăng liên tục và đạt mức cao kỷ lục. Chỉ trong một năm, số hộ gia đình tại Hàn Quốc đã tăng hơn 600.000 hộ. Trong đó, số hộ gia đình một thành viên gia tăng đột biến, lần đầu vượt 9 triệu hộ. Tuy nhiên, hộ gia đình 4 thành viên lại tiếp tục đà giảm. Nhân khẩu bình quân hộ gia đình là 2,24 người, ghi nhận con số thấp nhất trong lịch sử, ghi nhận xu hướng giảm liên tục kể từ sau năm 2011.

Nhiều phân tích chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc cần thay đổi các chính sách trong lĩnh vực như nhà ở và phúc lợi nhằm ứng phó với sự thay đổi trong cơ cấu hộ gia đình và già hóa dân số.

Theo KBS

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/dan-so-han-quoc-lan-dau-tien-giam-do-ty-le-sinh-thap/418735.vgp