Dân sợ băng dòng lũ ngập nửa mét, xe tải kiếm tiền triệu mỗi ngày

Mất 20.000 đồng/ lượt, nhiều người dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã chọn cách đưa xe máy lên xe tải để vượt qua dòng nước lũ đang cuồn cuộn, trôi chảy. Các chủ xe tải kiếm tiền triệu nhờ vào việc mưu sinh mùa lũ.

Chiều nay (ngày 4.11), đoạn tỉnh lộ ĐT640 dài hơn 1km vẫn chìm trong biển nước, chia cách các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Nghĩa... với TT Tuy Phước (huyện Tuy Phước).

Vì vậy, để di chuyển qua dòng nước lũ, nhiều người dân đã thuê xe tải chở với mức phí 20.000 đồng/ người, xe máy/ lượt.

Ông Đỗ Ngọc Anh (trú xã Phước Sơn) cho biết: “Mùa lũ nên mình mang xe tải để làm thêm kiếm thu nhập. Với mức phí người với xe máy 20.000 đồng/ lượt. Mỗi ngày bình quân chạy được gần 10 chuyến, mỗi chuyến 9 chiếc xe...”.

Tại đoạn đường này, nước lũ có lúc ngập cao đến hơn nửa mét, vì vậy xe máy không thể lưu thông.

"Tôi đi làm thợ hồ tại Quy Nhơn thu nhập chỉ được vài đồng bạc nhưng phải đi xe tải qua đoạn này, cả đi và về mất 40.000 đồng. Tiếc tiền thật nhưng không dám đi xe máy qua vì nếu lỡ tay thì chết như chơi”- anh Võ Ngọc Đoan (44 tuổi) chia sẻ.

Nhọc nhằn đưa xe máy lên xe tải

Mỗi ngày, các chủ xe tải... kiếm tiền triệu nhờ vào việc mưu sinh mùa lũ

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bình Định, chiều ngày 4.11 lượng mưa tại địa phường này đã giảm, bình quân 26 mm.

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều khu vực tại huyện Tuy Phước, lâm vào cảnh cô lập. Hàng chục ngàn học sinh, công nhân... không thể đến trường và nơi làm việc.

Nước ngập đã chia cắt các xã Phước Lộc, Phước Nghĩa, TT Tuy Phước, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Quang, Phước Thắng.

Toàn huyện có 14 nhà dân bị sập, 2 cầu gỗ bị cuốn trôi, nhiều vùng bị cắt điện.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dan-so-bang-dong-lu-ngap-nua-met-xe-tai-kiem-tien-trieu-moi-ngay-720713.html