Dàn siêu mẫu từng muốn làm đầu bếp, nhà tâm lý tội phạm

Irina Shayk, chị em Gigi - Bella Hadid đã theo học các ngành khác trước khi nổi tiếng với nghề người mẫu.

Năm 2011, Irina Shayk tiết lộ trên truyền hình rằng cô và chị gái từng đăng ký học ngành thẩm mỹ ở vùng nông thôn gần quê hương nước Nga. Chính trong thời gian này, Shayk ký hợp đồng với một công ty người mẫu. Sau đó, cô lần lượt chuyển đến Paris (Pháp), New York (Mỹ) và có ảnh bìa trên tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated. Ảnh: Eminetra.

Trước khi đến với nghề người mẫu, Bella Hadid muốn trở thành vận động viên đua ngựa. Mục tiêu của cô là tham dự thi đấu tại Thế vận hội 2016. Tuy nhiên, căn bệnh Lyme khiến Bella Hadid phải từ bỏ môn thể thao này. Năm 2014, chân dài từ Los Angeles đến New York (Mỹ) nhằm theo học ngành nhiếp ảnh thuộc Trường Thiết kế Parsons. Cô bỏ ngang việc học tập khi sự nghiệp người mẫu đang trên đà phát triển. Ảnh: Glamour.

Tương tự em gái Bella, Gigi Hadid cũng chuyển đến New York để thử sức với lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Sự nghiệp thời trang đã khiến cô dừng việc học tập của mình. Ảnh: WallpaperUp.

Chrissy Teigen được biết đến nhiều qua vai trò người mẫu áo tắm của Sports Illustrated. Ban đầu, cô dự định trở thành đầu bếp. Teigen đã phát hành hai cuốn sách dạy nấu ăn mang tựa đề CravingsCravings 2. Ảnh: Los Angeles Times.

Anok Yai tiết lộ ban đầu cô có ý định hoàn thành chương trình hóa sinh tại Đại học bang Plymouth ở New Hampshire, Mỹ. Năm 2017, tấm ảnh chụp Yai tham dự bữa tiệc tại trường lan truyền trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, cô góp mặt ở nhiều show diễn thời trang lớn. Anok Yai là người mẫu da màu thứ hai (sau Naomi Campbell) đi catwalk mở màn trong lịch sử của nhà mốt Prada. Ảnh: Fashionista.

Paloma Elsesser là một trong những người mẫu ngoại cỡ hiếm hoi làm việc cho các nhà mốt lớn như Fendi, Alexander McQueen. Năm 2016, Elsesser trả lời phỏng vấn trên i-D rằng cô theo học ngành tâm lý học và văn học trước khi bén duyên nghề người mẫu. Ảnh: Net-a-Porter.

Fernanda Ly thu hút mạnh mẽ với mái tóc hồng đặc trưng khi xuất hiện trên sàn diễn Louis Vuitton Xuân - Hè 2016. Kể từ đó, sự nghiệp của cô có nhiều bước tiến nổi bật. Trước khi nổi tiếng, Ly theo học ngành kiến trúc thuộc Đại học Công nghệ Sydney, Australia. Ảnh: InStyle.

Rosie Huntington-Whiteley muốn theo học ngành thiết kế thời trang nhưng nghề người mẫu đã thu hút cô. Huntington-Whiteley tin rằng những trải nghiệm khi làm người mẫu giúp cô am hiểu ngành công nghiệp thời trang, có cơ hội làm việc cùng nhiều nhà thiết kế khác nhau. Ảnh: The Times.

Cindy Crawford lớn lên ở vùng nông thôn Michigan, Mỹ. Cô đăng ký theo học ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Northwestern. Crawford quyết định bỏ học đại học để theo đuổi nghề người mẫu. Chân dài chuyển từ Chicago đến New York (Mỹ) đầu quân cho Versace, Chanel và trở thành siêu mẫu nổi tiếng vào thập nhiên 1990. Ảnh: Wonderwall.

Carla Bruni học nghệ thuật tại một trường đại học ở Paris (Pháp) trước khi gia nhập làng mốt vào năm 19 tuổi. Năm 2008, Bruni kết hôn với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trở thành đệ nhất phu nhân Pháp. Bên cạnh đó, cựu siêu mẫu còn nổi tiếng bởi sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Marie Claire.

Elle Macpherson nổi tiếng qua biệt danh "The Body" với kỷ lục 5 lần xuất hiện trên bìa Sports Illustrated. Chân dài từng theo học ngành luật tại Đại học Sydney, Australia. Macpherson nói rằng cô làm người mẫu để có thu nhập trang trải cho việc học, mua sách giáo khoa. Ảnh: Ipswich News.

Irina Shayk và dàn người mẫu nổi tiếng hiện nay Irina Shayk, Adut Akech hay Sora Choi xuất hiện trên nhiều sàn diễn, chiến dịch và tạp chí thời trang.

Tiểu Võ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sieu-mau-tung-muon-lam-dau-bep-nha-tam-ly-toi-pham-post1234182.html