Dàn sao Việt sẽ xuất hiện trên sóng KBS WORLD, rủ các idol K-Pop khám phá ẩm thực Việt - Hàn

Vừa qua, đồng loạt các báo/ trang tin ở Hàn Quốc bất ngờ đưa tin về show truyền hình có sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, có tên gọi tiếng Anh là Delicious Drama Tour. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý với netizen và khán giả Hàn.

Theo thông tin, Ăn Đi Rồi Kể hay Delicious Drama Tour là một chương trình truyền hình giải trí đầu tiên có sự hợp tác sản xuất toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa công ty Lê Đào Media (Việt Nam) và Furmo DT (Hàn Quốc), được phát sóng đồng thời trên kênh KBS Word (tiếp sóng thêm trên các đài địa phương) và HTV. Show ‘Ăn đi rồi kể” còn đặc biệt nhận được sự ủng hộ và tham gia của KOCCA- Đơn vị trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Hàn Quốc. Yeah1, TikTok và KCrush là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Điểm đặc biết nhất của chương trình là sự tham gia cùng lúc, xuyên suốt của các nghệ sĩ đến từ 2 quốc gia: Việt - Hàn. MC Việt Nam là ca sĩ Trịnh Thăng Bình và diễn viên Diệu Nhi sẽ đồng hành cùng các nghệ sĩ xứ Kim chi trong chuyến khám phá đến những địa điểm nổi tiếng và trải nghiệm những món ăn Hàn Quốc từng được xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ăn khách.

Dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng Park Joon-Woo, các nghệ sĩ sẽ cùng thực hiện lại những món ăn trên để truyền tải một cách thật sống động đến khán giả xem đài. Hai MC Việt sẽ có một “trọng trách” nữa là mang những công thức mình đã được học tại nước bạn về lại Việt Nam và tham gia những thử thách nấu ăn cùng các nghệ sĩ Việt.

Sản xuất trong hoàn cảnh dịch bệnh nhiều thử thách, show không chỉ là một cơ hội để các nghệ sĩ Việt - Hàn cùng gặp gỡ và kết nối 2 nền văn hóa, nơi giúp khán giả xem đài được đồng trải nghiệm cùng các nghệ sĩ mà còn là một “liều thuốc tinh thần” vui vẻ cho mọi người trong giai đoạn khó khăn này.

Không đơn thuần là một “chuyến bay qua màn ảnh nhỏ”, Ăn Đi Rồi Kể mang đến cảm xúc nhiều hơn một show nấu ăn hay mukbang thông thường. Thông qua các món ăn, người hâm mộ sẽ được lắng nghe những câu chuyện chưa kể của những người nổi tiếng, những chia sẻ về văn hóa truyền thống của cả hai nước.

Sự tương tác thân thiết, hài hước và đáng yêu ngay từ lần gặp đầu tiên của các sao Hàn - Việt chắc chắn sẽ mang lại những giây phút thật sự thư giãn, giải trí cho các khán giả truyền hình.

Niềm say mê khám phá văn hóa, Diệu Nhi và Trịnh Thăng Bình trong vai trò host chính sẽ dẫn dắt và kết nối những nghệ sĩ không cùng ngôn ngữ với nhau một cách thật gần gũi, tự nhiên.

Chia sẻ lí do tham gia Ăn đi rồi kể, Diệu Nhi hào hứng “thú nhận” bản thân nổi tiếng là một người có niềm yêu thích “mãnh liệt” với văn hóa Hàn Quốc. Cô cũng đã có nhiều chuyến du lịch đáng nhớ tại xứ Kim Chi. “Những món ăn truyền thống hấp dẫn của Hàn và các địa điểm từng xuất hiện trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng xứ Kim Chi cũng sẽ được xuất hiện và “trải” ra tận mắt người xem. Nhi không thể chờ đến ngày kể cho các khán giả, đồng nghiệp Việt Nam nghe về sự hiếu khách của các bạn nghệ sĩ Hàn Quốc” - Diễn viên “Ngày mai mai cưới” háo hức khi kể về quá trình tham gia show.

Trịnh Thăng Bình, người có cơ hội được trực tiếp đồng hành cùng các nghệ sĩ Hàn trong chuyến tham quan của Ăn đi rồi kể cũng có một vài “tâm sự mỏng”: “Thật sự mình rất hào hứng vì sắp được ôn lại những kỉ niệm và trải nghiệm cực vui vẻ và thú vị ở Hàn trong Ăn Đi Rồi Kể. Các bạn nghệ sĩ Hàn Quốc rất dễ thương và hòa đồng. Chúng tôi dễ dàng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ nhờ những nụ cười thật tươi và những món ăn ngon. Chương trình chẳng những cho Bình cơ hội được đi ‘thực địa’ mà còn giúp mình ghi nhớ những trải nghiệm tuyệt vời từng có lâu hơn.”

Là người tham gia ghi hình tập đầu tiên tại Việt Nam, MC Đại Nghĩa chia sẻ: “Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì sau bao “sóng gió”, Ăn Đi Rồi Kể cũng đã đến được với khán giả, cho khán giả được biết và trải nghiệm một cách tự nhiên nhất những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của nước bạn.”

Về phía những khách mời Hàn Quốc có sự góp mặt của các idol và diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc như Oh My Girl, Momoland, AB6IX Kim Min Kyu. Trong mắt các fan yêu Hàn lưu, những cái tên kể trên đều là những nghệ sĩ trẻ rất được giới trẻ Việt yêu mến.

Theo như các trang báo Hàn đưa tin, đây là show truyền hình đầu tiên được phát sóng đồng thời trên sóng truyền hình quốc gia ở Hàn Quốc và Việt Nam. "Delicious Drama Tour" (tên tiếng Anh của “Ăn đi rồi kể”) sẽ được phát sóng trên toàn thế giới trên kênh KBS WORLD và Arirang TV, sau khi lên sóng trên kênh HTV và nền tảng số của Yeah1.

Trang Gukje News tiết lộ dàn nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng 2 MC Việt Nam chính là những nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích tại Hàn: “Oh My Girl, Kim Min-kyu, Momoland và AB6IX. Xuyên suốt chương trình “Ăn đi rồi kể” sẽ là sự tham gia liên tục của các sao Hàn. Trong buổi ghi hình đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam các vị khách mời sẽ được tìm hiểu ý nghĩa và cách nấu nướng của các món về chủ đề 'Jeon ' của Hàn Quốc, đồng thời tìm hiểu những điểm chung và khác biệt giữa hai quốc gia. Kaity Nguyễn, nữ chính của bộ phim Việt Nam "Em chưa 18"và ca sĩ S.T Sơn Thạch là khách mời trong tập đầu tiên.”

Theo tờ Daily Sports Hankook, ông Kim Shin-seok, đạo diễn của Purmo DT, người đã đồng sản xuất phim, phim tài liệu và các chương trình giải trí đã có những chia sẻ: “Có rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất do những tình huống không lường trước được, nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều về những gì chúng tôi có thể hợp tác trong các chương trình phát sóng sau dịch, chúng tôi đã khẳng định rằng có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm cùng nhau trong tương lai.”

Ngọc Mai – Thạch Thảo

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dan-sao-viet-se-xuat-hien-tren-song-kbs-world-ru-cac-idol-k-pop-kham-pha-am-thuc-viet-han-13231/