Dàn sao Việt 'quẩy' hết mình bên HLV Park Hang Seo, Anh Đức, Văn Quyết, Đình Trọng

Cuộc hội ngộ của những người hùng bóng đá Việt Nam, đông đảo các nghệ sĩ của làng nhạc Việt với người hâm mộ đã làm nên đại nhạc hội 'Tự Hào Việt Nam' sôi động trong đêm 24/12.

Với mong muốn cả nước uống mừng một năm đáng nhớ và đầy tự hào của bóng đá nước nhà, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Bia Saigon) đã tổ chức đại nhạc hội “Tự hào Việt Nam” hoành tráng tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám – trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Người hâm mộ chờ đợi tâm điểm của sự kiện – cơ hội được giao lưu cùng những người hùng bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ chờ đợi tâm điểm của sự kiện – cơ hội được giao lưu cùng những người hùng bóng đá Việt Nam.

Hàng ngàn khán giả đã cùng “bùng cháy” trong không gian của sự kiện. Sân khấu hoành tráng và một chương trình âm nhạc, nghệ thuật được Bia Saigon đầu tư bài bản kéo dài gần 3 giờ mang đến những màn trình diễn “mãn nhãn”, “đã tai” cho khán giả Thủ đô.

Âm thanh và ánh sáng làm “bùng cháy” không khí trung tâm Thủ đô.

Đáp lại kỳ vọng của khán giả, các nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt như Đinh Mạnh Ninh, Vũ Cát Tường, Bích Phương, Trọng Hiếu… cũng mang đến những bản “hit” đầy sôi động lôi cuốn người nghe. Bích Phương với “Bùa yêu” rực rỡ trong đêm Hà Nội đầy gió. Vũ Cát Tường với bài hát “Chiến thắng” sáng tác ngay trên máy bay từ cảm hứng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở Thường Châu (Trung Quốc) lan tỏa niềm tự hào về một năm thành công của bóng đá Việt Nam trong lòng người Việt.

Năm 2018 ghi nhận thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam: ngôi Á quân Giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), top 4 đội mạnh nhất Đại hội thể thao châu Á (ASIAN Games 2018) và lần thứ 2 vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Chính vì lẽ đó, phần được chờ đợi nhất của đại nhạc hội là cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng HLV Park Hang Seo, toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng.

Sự xuất hiện của thầy trò HLV Park Hang Seo khiến những người có mặt tại sự kiện vỡ òa cảm xúc.

Từ hình ảnh những cuộn sóng tự hào nối tiếp nhau, sóng sau cao hơn sóng trước, Bia Saigon muốn nhắn gửi lời tri ân tới những người làm nên thành công, góp phần lan tỏa làn sóng tự hào của người hâm mộ. Chiến thắng ngày hôm nay của những người hùng bóng đá Việt Nam là chiến thắng của sức mạnh tập thể qua nhiều năm tôi luyện. Niềm tự hào của chiến thắng, vì thế, không chỉ nằm ở chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 mà nằm ở trái tim hàng triệu cổ động viên.

“Người thầy quốc dân” Park Hang Seo cùng toàn thể ban huấn luyện thu hút mọi sự chú ý của người hâm mộ.

HLV Park Hang Seo – người dẫn dắt đội tuyển gặt hái hàng loạt thành công, khi nói về những kỳ tích của bóng đá Việt Nam, đã khẳng định: “Một mình tôi không thể làm nên kỳ tích này mà còn là những nỗ lực của cả một tập thể”. Hơn ai hết HLV Park Hang Seo hiểu rõ ý nghĩa của tinh thần tập thể, của sự đoàn kết. Chính vì thế mà sau mỗi chiến thắng, ông đều lựa chọn vị trí khiêm tốn ở phía sau và dành mọi sự chú ý của người hâm mộ cho các học trò đã vất vả sau mỗi trận đấu.

Đội trưởng Văn Quyết bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Tiếp nối phần giao lưu với khán giả, tiền vệ đội trưởng Văn Quyết thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, các cấp lãnh đạo những người bằng sự quan tâm, tạo điều kiện đã góp phần làm nên những thành công của bóng đá Việt Nam của hiện tại và xây dựng một thế hệ trẻ đầy tài năng đóng góp cho tương lai.

Tiền đạo Anh Đức thì bày tỏ sự xúc động sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết AFF Cup 2018 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong khi đó, “lá chắn thép” trước khung thành tuyển Việt Nam trung vệ trẻ Đình Trọng cũng làm không khí quanh sân khấu đầy hào hứng khi khẳng định hiện không có cầu thủ nào trong đội… chưa có người yêu.

Trong không khí đầy hào hứng của sự kiện, ông Bennett Neo – CEO Bia Saigon chia sẻ: “Là một thương hiệu thuần Việt, luôn gắn bó với mỗi sự kiện trọng đại của lịch sử Việt, Bia Saigon rất tự hào khi được góp phần nhân lên và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam. Đây chính là cách chúng tôi cổ vũ tinh thần cho bóng đá Việt Nam nói riêng và tạo niềm hứng khởi cho mỗi người hâm mộ”.

Trọng Hiếu với màn trình diễn sôi động ấn tượng.

Năm 2019 sẽ diễn ra nhiều giải bóng lớn, gần nhất là Vòng chung kết ASIAN Cup 2019, từ “Tự hào Việt Nam”, chúng ta cùng chờ đợi một năm thành công hơn nữa của bóng đá Việt Nam nói riêng và của đất nước nói chung.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dan-sao-viet-quay-het-minh-ben-hlv-park-hang-seo-anh-duc-van-quyet-dinh-trong-4325701.html