Dàn sao U22 Việt Nam khuấy đảo VCK U21 Quốc gia 2020

Màn trình diễn xuất sắc của hàng loạt học trò cưng của HLV Park Hang Seo khiến lượt trận đầu tiên bảng B ở VCK U21 Quốc gia 2020 thêm phần hấp dẫn.

Ở trận đấu đầu tiên của bảng B, cuộc đối đầu giữa SLNA và Phố Hiến được dự đoán sẽ hấp dẫn ngay từ đầu khi cả hai đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với nhiều cái tên thuộc biên chế U22 Việt Nam.

Và thực tế đã diễn ra đúng như trông đợi khi cả đội bóng trẻ xứ Nghệ lẫn Phố Hiến có một trận đấu vô cùng cởi mở, hấp dẫn và không kém phần quyết liệt.

U21 SLNA (áo vàng) và U21 Phố Hiến (áo xanh) đã kết thúc với kết quả hòa trong một trận đấu hấp dẫn

U21 SLNA (áo vàng) và U21 Phố Hiến (áo xanh) đã kết thúc với kết quả hòa trong một trận đấu hấp dẫn

U21 Phố Hiến mở tỉ số trước khi tiền đạo đang được HLV Park Hang Seo kỳ vọng là Võ Nguyên Hoàng dứt điểm lạnh lùng ở phút 43.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 bằng nỗ lực của mình SLNA cũng tìm được bàn gỡ do công của Văn Việt để ấn định kết quả hòa trong trận đấu đầu tiên của bảng B.

Trong trận còn lại, với dàn sao chơi từ V-League, hạng Nhất và cũng thuộc biên chế U22 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng, Danh Trung, Trương Tiến Anh, Hữu Thắng... không ngạc nhiên khi Viettel vượt trội hoàn toàn trước U21 Long An.

Với dàn cầu thủ thuộc biên chế U22 Việt Nam, không khó để U21 Viettel chứng tỏ sức mạnh trước U21 Long An

Đội bóng trẻ Viettel chỉ gặp khó đôi chút với việc để các học trò của HLV Phan Văn Giàu gỡ hòa 1-1, còn lại chơi tương đối dễ dàng và giành chiến thắng 3-1 ở trận ra quân.

Nhâm Mạnh Dũng (2 bàn) Trương Tiến Anh là những người lập công giúp U21 Viettel giành trọn 3 điểm, trong khi Nguyễn Khánh có bàn thắng danh dự về cho U21 Long An.

M.A

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/dan-sao-u22-viet-nam-khuay-dao-vck-u21-quoc-gia-2020-696670.html