Dàn sao 'Thử thách thần chết': Toàn gương mặt kiếm tiền của màn ảnh Hàn

Hai phần 'Thử thách thần chết' có sự góp mặt của dàn sao hạng A xứ Hàn trong cả vai chính và phụ.

Along with the Gods: The Last 49 Days (Thử thách thần chết 2: Giữa hai thế giới) đang trở thành bộ phim chiếu rạp có đông khán giả nhất, với 7 triệu lượt người xem chỉ trong một tuần. Phim đã phá kỷ lục của nhiều bộ phim chiếu rạp ăn khách khác, như Master (Ông trùm) của Lee Byung Hun hay bộ phim Hàn đông khán giả nhất trong lịch sử - The Admiral: Roaring Currents (Đại thủy chiến).

'Thử thách thần chết 2' đang là bộ phim hot nhất màn ảnh lớn xứ Hàn.

Nội dung của Along with the Gods: The Last 49 Days tiếp diễn phần 1, ba sứ giả của địa ngục là Kang Rim (Ha Jung Woo), Haewonmake (Ju Ji Hoon) và Deok Choon (Kim Hyang Gi) phải vượt qua những thử thách cuối cùng trong 49 ngày. Nếu thành công, họ sẽ được đầu thai như lời hứa. Trước chuyến đi cuối cùng, ba người gặp được thần Seongju (Ma Dong Suk), người nắm giữ ký ức của họ cả nghìn năm trước.

Đẳng cấp như dàn sao của ‘Thử thách thần chết’: Toàn hàng cực phẩm màn ảnh

Đoạn giới thiệu nhân vật của phim.

Lý do Along with the Gods: The Last 49 Days đạt được thành công ngoài mong đợi như vậy, ngoài việc được đầu tư số tiền khủng, lên tới 35 triệu USD, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A đình đám xứ Hàn: Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Ma Dong Seok và Kim Dong Wook.

Ha Jung Woo

Ha Jung Woo là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn.

Sau khi phần 1 công chiếu, nhiều khán giả khó quên được nhân vật Gang Rim, một trong ba vệ thần hộ tống "linh hồn thuần khiết" vượt qua 7 địa tầng trong 49 ngày. Người thủ vai này là Ha Jung Woo, một trong những “cây đại thụ” của điện ảnh Hàn.

Trước khi góp mặt trong cả 2 phần Thử thách thần chết, Ha Jung Woo là một trong ba diễn viên được trả cát-xê cao nhất điện ảnh Hàn bên cạnh Song Kang Ho và Lee Byung Hun. Bộ phim đã mang đến sự bứt phá trong sự nghiệp của anh là The Chaser (2008), một siêu phẩm trinh thám nổi tiếng của Hàn.

Trong suốt 10 năm sự nghiệp, Ha Jung Woo đã đóng đủ dạng vai trên màn ảnh. Từ phim hài lãng mạn cho đến phim trinh thám kinh dị hay hành động, Ha Jung Woo đều thể hiện xuất sắc. Các bộ phim nổi tiếng của anh là My Dear Enemy (2008), Take Off (2009), The Yellow Sea (2010), Love Fiction (2012), Berlin File (2013),The Terror Live (2013).

Anh đang là một trong ba diễn viên có cát-xê cao nhất màn ảnh Hàn.

Ha Jung Woo từng 3 lần nhận giải Nam chính xuất sắc tại Baeksang. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ha Jung Woo còn là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim với hai tác phẩm Fasten Your Seatbelt (2013) Chronicle of a Blood Merchant (2015).

Ma Dong Suk

'Ông chú' này sẽ góp mặt trong phần 2 với vai trò quan trọng.

Xuất hiện chớp nhoáng ở cuối phần 1, Ma Dong Suk đã trở thành nhân vật chính trong Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng. Anh vào vai Seongju, người chủ quản của địa ngục, nắm giữ linh hồn của các thần chết khác.

Ma Dong Suk là một trong những gương mặt bảo chứng doanh thu phòng vé của màn ảnh Hàn với các tác phẩm như Train to Busan hay The Outlaws. Train to Busan giúp tên tuổi của anh nổi danh toàn cầu, trong khi đó, The Outlaws trở thành hit phòng vé với gần 7 triệu khán giả dù bị gắn mác 18+.

Trước đó, Ma Dong Suk xuất hiện trong các bộ phim The Neighbor, Nameless Gangster: Rules of the Time and The Unjust.

Ngoài lĩnh vực điện ảnh, Ma Dong Suk còn tham gia phim truyền hình. Hai bộ drama Bad Guys và Squad 38 đã trở thành hit của kênh OCN.

Nam diễn viên từng gây ấn tượng qua 'Train to Busan'.

Trước khi trở thành diễn viên, anh là một vận động viên quyền anh, từng huấn luyện cho hai võ sĩ quyền anh nổi tiếng Mark Coleman và Kevin Randleman. Chính nhờ xuất thân này, Ma Dong Suk dễ dàng thực hiện các bộ phim hành động.

Joo Ji Hoon

Vướng vào nhiều bê bối nhưng Joo Ji Hoon vẫn được đánh giá cao khả năng diễn xuất.

Trong Thử thách thần chết, Joo Ji Hoon vào vai Haewonmak, một trong những vệ thần bảo vệ linh hồn cho cô bé Lee Deok Chun.

Joo Ji Hoon từng là nam thần phim truyền hình Hàn với vai diễn chàng thái tử Lee Shin trong Goong (Hoàng Cung). Với chiều cao của một người mẫu và gương mặt lạnh lùng, nam tính, anh chàng đã cướp đi trái tim của nhiều thiếu nữ. Nhờ ánh hào quang của Goong, Joo Ji Hoon có mặt trong The Devil, Antique.

Đáng tiếc, khi đang là một ngôi sao triển vọng của màn ảnh Hàn, anh bị bắt vì bê bối ma túy. Mãn hạn tù, Joo Hi Hoon đã ngay lập tức nhập ngũ vào năm 2010 và biến mất khỏi showbiz.

Gương mặt cá tính của Joo Ji Hoon khiến các nhà làm phim chú ý đến anh.

Khi trở lại màn ảnh, Joo Ji Hoon vào chung công ty quản lý với Bae Yong Jun, góp mặt trong một số drama nhưng không gây được tiếng vang. Thế nhưng với gương mặt đậm chất điện ảnh, Joo Ji Hoon vẫn lọt vào mắt xanh các nhà sản xuất. Anh được góp mặt trong hai tác phẩm kinh phí cao Asura: The City of Madness Along with the Gods, cả 2 bộ phim đều nhận được phản hồi rất tốt của khán giả.

Kim Dong Wook

Kim Dong Wook (trái) được đẩy lên làm nhân vật chính trong phần 2.

Bắt đầu nổi tiếng nhờ vai phụ trong drama đình đám một thời Coffee Prince, Kim Dong Wook đã rất chăm chỉ phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất. Các bộ phim tiếp theo của anh là Happy Killers (2010), Romantic Heaven (2011) đều được khán giả đón nhận. Drama lịch sử The Concubine (2012) được xem là điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Kim Dong Wook.

Năm 2017, anh xuất hiện trong Thử thách thần chết. Đây được xem là bộ phim hâm nóng tên tuổi của anh. Đến phần 2, vai của Kim Dong Wook đã được đẩy lên thành nhân vật chính.

Chi Chi

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/dan-sao-thu-thach-than-chet-toan-guong-mat-kiem-tien-cua-man-anh-han-3789521.html