Dàn sao Thái Lan đến AFF Cup với phong độ ra sao?

Ngoại trừ thủ thành kỳ cựu Kawin Thamsatchanan, các cầu thủ trụ cột của tuyển Thái Lan như Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangchan đều có phong độ ổn định.

Kawin Thamsatchanan (trái) là thủ môn kinh nghiệm nhất trong đội hình tuyển Thái Lan. Anh có 67 lần khoác áo tuyển quốc gia và đang thuộc biên chế của CLB OH Leuven (Bỉ). Tuy nhiên, trong 2 năm qua, người gác đền này chỉ mới có 45 phút ra sân. Khả năng bắt chính của Kawin ở AFF Cup 2020 vẫn còn là dấu hỏi. Ảnh: Quang Thịnh.

Theerathon Bunmathan được coi là hậu vệ trái hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ở J.League 1, anh chiếm được suất đá chính tại các CLB Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos. Mùa 2021, Theerathon có đến 25 lần ra sân (21 lần đá chính). Anh được kỳ vọng cải thiện sức mạnh bên cánh trái, nơi bị coi là điểm yếu của tuyển Thái Lan ở loạt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cánh đối diện, Tristan Do có thể được tin dùng. Tại Thai League 1 mùa 2021/22, cầu thủ này đá chính 14 trận và ghi được 2 bàn thắng. Nếu Tristan Do giữ được phong độ này ở AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan sẽ có 2 cánh rất đáng gờm. Ảnh: AFC.

Thitipan Puangchan là một trong những cầu thủ Thái Lan từng thi đấu ở J.League 1. Khi về nước, Thitipan tiếp tục khẳng định giá trị và góp công lớn cho chức vô địch Thai League 1 mùa giải 2020/21 của BG Pathum United. Hiện tại, Thitipan khoác áo Bangkok United theo dạng cho mượn, có 13 lần ra sân ở mùa 2021/22. Dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh ghi 3 bàn và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Bangkok United dẫn đầu tại Thai League 1. Ảnh: Quang Thịnh.

Đương nhiên, ngôi sao lớn nhất tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin. Sau 36 vòng đấu ở J.League 2021, anh thi đấu 21 trận và ghi được một bàn thắng. Phong độ của Chanathip không cao như những mùa giải trước do từng dính chấn thương. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Người sẵn sàng tạo ra những bất ngờ cho các đối thủ của tuyển Thái Lan là Thanawat Suengchitthawon. Tiền vệ thuộc biên chế Leicester City được HLV Akira Nishino trao cơ hội ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và chơi ấn tượng. Tại Anh, Thanawat thi đấu 4 trận cho U23 Leicester và chưa ghi được bàn nào. Anh nhiều khả năng là phương án dự phòng cho Chanathip ở AFF Cup 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Supachok Sarachat có thể mang lại sự đa dạng trên hàng công tuyển Thái Lan. Anh chơi tốt ở vị trí hộ công lẫn 2 cánh. Supachok sở hữu nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, có tốc độ và cả sự tinh quái. Ở vòng loại World Cup 2022, anh có 2 bàn thắng và là người lập công nhiều nhất cho tuyển Thái Lan. Supachok duy trì được phong độ ổn định ở Thai League 1 mùa 2021/22 với 2 pha lập công và 1 kiến tạo. Ảnh: Quang Thịnh.

Sự trở lại của Teerasil Dangda sẽ khiến hàng công của tuyển Thái Lan đáng sợ hơn. Trong bối cảnh những đàn em như Adisak Kraisorn hay Supachai Jaided thi đấu không thuyết phục ở những giải đấu gần nhất, Dangda lại nhận nhiều kỳ vọng hơn. Anh ghi 5 bàn sau 12 trận ở Thai League 1. Đây là con số chấp nhận được với một tiền đạo đã 33 tuổi. Ảnh: Minh Chiến.

Dangda lập cú đúp trong trận ra quân AFC Champions League 2021 Tiền đạo tuyển Thái Lan Teerasil Dangda ghi 2 bàn trong trận thắng 4-1 của BG Pathum United trước Kaya Iloilo chiều 26/6.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-thai-lan-den-aff-cup-voi-phong-do-ra-sao-post1279478.html