Dàn sao tấn công người Brazil nổi bật ở V.League 2021

Các đội bóng V.League ưa chuộng những cầu thủ tấn công người Brazil giàu kỹ thuật, có khả năng xử lý độc lập tốt.

Geovane Magno (áo xanh) gia nhập CLB Hà Nội sau mùa giải 2020 và đã ghi được một bàn vào lưới đội Bình Dương ở vòng 2 V.League. Mùa trước, anh có đến 8 pha lập công và từng ghi một siêu phẩm vào lưới CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Giống Geovane, Bruno Cantanhede (phải) cũng có 8 bàn ở mùa trước. Anh là nhân tố quan trọng giúp CLB Viettel lên ngôi vô địch V.League. Ở mùa giải 2021, anh khoác áo CLB Hà Nội và đánh bại đội bóng cũ để giành danh hiệu Siêu cúp Quốc gia. Ảnh: Việt Hùng.

Chia tay Bruno, CLB Viettel cũng có sự bổ sung chất lượng là Pedro Paulo từ CLB Sài Gòn. Anh chính là ngoại binh hay nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2020 với 12 lần lập công. Pedro có lợi thế về thể hình, rất giỏi trong những tình huống khống chế bóng bổng rồi làm tường hoặc tự mình dứt điểm. Ảnh: Minh Chiến.

Người sát cánh cùng Pedro trên hàng công CLB Viettel là Caique Lemes, nhân tố quan trọng không kém Bruno trong chức vô địch V.League. Anh chỉ ghi 5 bàn nhưng là vệ tinh hoạt động hiệu quả, có 3 đường kiến tạo. Anh cũng có pha lập công quan trọng giúp CLB Viettel thắng Than Quảng Ninh 1-0 ở vòng áp chót để tiến gần đến ngôi vương. Ảnh: Việt Hùng.

Rafaelson Fernandez chia tay CLB Nam Định để gia nhập đội Đà Nẵng ở mùa giải 2021. Anh nhanh chóng khẳng định được tầm quan trọng khi ghi bàn duy nhất giúp CLB Đà Nẵng thắng Than Quảng Ninh. Trong cuộc đối đầu CLB TP.HCM, Rafaelson cũng chơi ấn tượng. Anh có 2 đường chuyền đặt đồng đội vào thế đối mặt thủ môn nhưng họ đều dứt điểm chạm xà ngang. Ảnh: Thế Anh.

Bruno Henrique (trái) là chân sút số một của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải trước. Anh ghi đến 10 bàn, giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 8 và trụ hạng sớm ngay mùa giải đầu tiên chơi ở V.League. Mùa này, anh chuyển sang khoác áo Sông Lam Nghệ An nhưng chưa thể hiện được nhiều do vừa trở lại sau chấn thương. Ảnh: Việt Hùng.

Hedipo Gustavo là một ngòi nổ quan trọng trên hàng công của CLB Bình Dương ở mùa trước. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng, xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt. Anh có đến 5 pha lập công ở V.League 2020. Mùa này, anh gia nhập CLB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

Hendrio Araujo là ngoại binh thứ 3 của CLB Bình Định ở mùa giải này, chơi ở vị trí tiền vệ công. Anh chưa có nhiều thời gian hòa nhập cùng đội bóng mới do phải thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên, cựu cầu thủ U16 Barca đã chứng tỏ được giá trị khi có 2 đường kiến tạo sau 2 trận ở V.League 2021. Ảnh: Nguyên Khang.

Ngoại binh của SLNA luyện dứt điểm trước trận gặp HAGL Sau buổi tập làm quen sân Pleiku chiều 21/1, tiền đạo Bruno Henrique của Sông Lam Nghệ An được HLV Ngô Quang Trường cho luyện dứt điểm.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-tan-cong-nguoi-brazil-noi-bat-o-vleague-2021-post1187637.html