Dàn sao 'Mặt trăng ôm mặt trời' thay đổi thế nào sau 9 năm gây 'sốt' Châu Á?

Sau 9 năm, dàn diễn viên của phim 'Mặt trăng ôm mặt trời' có nhiều thay đổi, có người ngày càng thành công, có người lại chủ động chọn cách rời xa cuộc sống này.

Năm 2012, đài MBC cho ra mắt bộ phim cổ trang giả tưởng "Mặt trăng ôm mặt trời", thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim đạt rating hơn 40%, trở thành một trong những phim có người xem cao nhất trong lịch sử phim Hàn Quốc.

Không chỉ là cái tên "nổi đình nổi đám" ở quê nhà, "Mặt trăng ôm mặt trời" còn tạo tiếng vang lớn ở nhiều nước như: Nhật, Trung Quốc, Việt Nam... Bộ phim không chỉ mang về doanh thu khủng cho nhà đài mà còn là bước đệm cho các diễn viên trẻ. Tuy nhiên sau 9 năm, trong dàn diễn viên của "Mặt trăng ôm mặt trời" ngày ấy bây giờ có khá nhiều thay đổi.

Kim Soo Hyun vai Lee Hwon

Khi đảm nhận vai Lee Hwon, Kim Soo Hyun chỉ là một diễn viên mới của showbiz, được biết nhiều qua bộ phim Dream High. Nhưng Kim Soo Hyun không khiến khán giả thất vọng, anh thể hiện xuất sắc nội tâm của vị hoàng đế trẻ tuổi Lee Hwon. Bộ phim đem về cho Kim Soo Hyun nhiều giải thưởng lớn và sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Các giải thưởng đáng chú ý trong sự nghiệp của anh như Thị Đế Beaksang, Kim Soo Hyun cũng là diễn viên trẻ nhất nhận được giải thưởng này. Năm 2014, anh là người đầu tiên trong lịch sử Beaksang nhận được giải diễn viên được yêu được yêu thích nhất ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Sau đó Kim Soo Hyun tham gia tiếp 2 tác phẩm điện ảnh là The Thieves và Secretly, Greatly. Hai bộ phim đều đứng đầu doanh thu phòng vé ở thời điểm công chiếu. Năm 2014, Kim Soo Hyun tiếp tục tạo cơn sốt với vai “cụ giáo Do Min Joon” trong Vì sao đưa anh tới. Bộ phim này thậm chí còn đánh bại Mặt trăng ôm mặt trời về độ phổ biến lẫn doanh thu.

Đến 2017, Kim Soo Hyun trực tiếp sản xuất phim điện ảnh Real do anh đóng chính. Đây được coi là bộ phim bom tấn điện ảnh đáng chú ý trước khi anh tham gia nhập ngũ.

Kim Soo Huyn hiện vẫn là cái tên siêu hot của màn ảnh Hàn.

Kim Soo Huyn hiện vẫn là cái tên siêu hot của màn ảnh Hàn.

Tháng 6 năm 2020, Kim Soo Huyn trở lại đường đua với bộ phim Điên Thì Có Sao đóng cặp cùng nữ diễn viên Seo Ye Ji sau quãng thời gian vắng bóng. Bộ phim nhanh chóng gây sốt chỉ sau 2 tập công chiếu, với lượt rating khởi đầu là 6.1% và 7.0%.

Về đời tư, Kim Soo Huyn xuất thân từ gia đình không mấy khả giả tại Seoul. Cha mẹ ly hôn từ sớm nên anh phải sống với mẹ trong căn nhà thuê suốt 20 năm. Cha anh là Kim Chung Hoon – thành viên của nhóm nhạc rock Seven Dolphins đình đám trong những năm 80.

Sau khi ly hôn, cha anh tái hôn và có thêm một cô con gái. Kim Soo Hyun đã khiến khán giả bất ngờ bởi trước đây anh từng nói anh là con một. Em gái cùng cha khác mẹ của anh – Kim Joo Na – cũng tham gia vào showbiz với tư cách ca sĩ solo, cô còn là thí sinh của cuộc thi Producer 101.

Kể từ khi cha có gia đình mới, anh không chủ động liên lạc với cha cho đến khi nổi tiếng. Em gái của anh cũng từng lên tiếng về sự thân thiết giữa hai anh em họ, nhưng Kim Soo Hyun vẫn giữ thái độ im lặng và tránh nhắc về cha, em gái vì sợ mẹ tổn thương. Thay vào đó, anh thường cập nhật những khoảnh khắc tình cảm bên mẹ. Đối với Kim Soo Hyun, mẹ luôn là người đồng hành và ủng hộ hết lòng cho con đường sự nghiệp của anh.

Kim Soo Huyn từng vướng tin đồn hẹn hò với một số diễn viên như Suzy, Seo Ye Jin khi đóng chung phim. Hiện Kim Soo Huyn vẫn độc thân.

Han Ga In vai Yeon Woo

Han Ga In vốn nổi tiếng xinh đẹp và có nhiều năm kinh nghiệm đóng phim nhưng khi tham gia bộ phim, nữ diễn viên bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn đàn em Kim Soo Hyun rất nhiều khi đóng chung. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng gặt hái cho mình ít nhiều từ thành công của bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời.

Năm 2012 ngoài Mặt trăng ôm mặt trời, Han Ga In còn tham gia bộ phim Architecture 101, khá thành công về mặt thương mại.

Bộ phim giúp cô gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Sau đó, Han Ga In tạm dừng đóng phim để nghỉ ngơi, cô chủ yếu chỉ đi sự kiện, quảng cáo thương hiệu. Đến 2016, cô sinh con đầu lòng sau 11 năm kết hôn cùng tài tử Yeon Jung Hoon.

Cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Năm 2019, Han Ga In đã hạ sinh đứa con thứ 2, tạo thành gia đình hoàn hảo nhất nhì Kbiz: 2 vợ chồng diễn viên quyền lực với ngoại hình cực phẩm, 1 con gái và 1 con trai kháu khỉnh.

Jung Il Woo vai Yang Myung

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng vai Yang Myung của Jung Il Woo lại lấn át cả vai chính với hình ảnh một hoàng tử si tình, bạc mệnh khiến khán giả ấn tượng mạnh. Sau thành công của Mặt trăng ôm mặt trời, mật độ phủ sóng của Jung Il Woo ngày càng lớn.

Nam diễn viên được khán giả yêu thích sau vai diễn trong phim.

Tuy nhiên, các tác phẩm sau đó của Jung Il Woo như: Cầu vồng hoàng kim, The night watchman's journal, High end crush, "lọ lem và 4 chàng kỵ sĩ... không gây được nhiều tiếng vang.

Năm 2016, người hâm mộ nhận tin buồn Jung Il Woo bị mắc chứng phình động mạch não có thể ảnh hưởng đến tính mạng do di chứng từ một tai nạn năm 2006. Jung Il Woo đang phục vụ công ích trong 2 năm sau khi được miễn nghĩa vụ quân sự. Mới đây, sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, Jung Il Woo đã tự thưởng cho mình một chuyến du hí tại Tây Ban Nha cùng người bạn thân Lee Min Ho cũng vừa hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự.

Kim Min Seo vai Yoon Bo Kyung

Vai Hoàng hậu phản diện của Yoon Bo Kyung của Kim Min Seo được khán giả đánh giá cao, đây là một nhân vật vừa đáng thương mà cũng vừa đáng hận.

Vai phản diện trong phim của cô được đánh giá cao.

Mặt trăng ôm mặt trời giúp Kim Min Seo được chú ý nhiều hơn trong showbiz nhưng không đủ để đưa sự nghiệp của cô sang một trang mới.

Những năm qua, Kim Min Seo tham gia khá nhiều phim như Good Doctor, 7th Grade Civil Servant, Splendid Politics nhưng không được chú ý đến nhiều, vai diễn của cô đều là những vai phụ.

Về đời tư, năm 2018, Kim Min Seo tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ ở Seoul. Được biết chồng cô là một người ngoài ngành giải trí, hiện anh làm việc và sinh sống ở Hoa Kỳ nên sau đám cưới, nữ diễn viên sẽ theo chồng định cư tại Mỹ.

Jeon Mi Sun vai mẹ nuôi của Yeon Woo

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng nữ diễn viên Yeon Woo rất được khán giả yêu mến qua những tác phẩm đình đám như Vua bánh mì, Mây họa ánh trăng, Lời hồi đáp 1988, Mặt trăng ôm mặt trời…

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trước khi qua đời.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon đã có một sự nghiệp diễn xuất đáng nhớ, không chỉ để lại ấn trong lòng khán giả trên màn ảnh nhỏ, mà cả những dự án chiếu rạp đều khiến khán giả không tiếc lời ngợi ca.

Trong hơn 30 năm qua, bà chứng minh được năng lực và niềm đam mê diễn xuất nhờ sự công nhận cùng một số giải thưởng ấn tượng, trong đó có Best Supporting Actress (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) với Hwang Jini tại KBS Drama Awards năm 2006.

Ngày 29/6/2019, cả làng giải trí rúng động khi hay tin nữ diễn viên đã tự sát tại phòng phòng tắm khách sạn ở Jeonju. Công ty quản lý xác nhận cố diễn viên gạo cội bị trầm cảm.

Kim So Hyun vai Yoon Bo Kyung lúc nhỏ

Kim So Hyun đã rất thành công với hình ảnh một kẻ âm mưu và toan tính trong Mặt trăng ôm mặt trời.

Kim So Hyun ngày càng xinh đẹp và có sự nghiệp thăng tiến.

Sau Mặt trăng ôm mặt trời, sự nghiệp của Kim So Hyun ngày càng thăng tiến, trở thành một trong những gương mặt trẻ trụ cột của màn ảnh Hàn. Cô đảm nhận hàng loạt vai chính trong School 2015, Chiến nào ma kìa, Mặt nạ quân chủ, Chuyện tình radio và mới đây là bộ phim Sông đón trăng lên.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Kim So Hyun cũng gây được chú ý khi lấn sân sang điện ảnh. Kim So Hyun được đánh giá là đối thủ đáng gờm có thể đánh bại các diễn viên kỳ cựu khác.

Kim Yoo Jung vai Yeon Woo lúc nhỏ

Sau 9 năm bộ phim công chiếu, nhan sắc của Kim Yoo Jung ngày càng thăng hoa. Sự nghiệp của Kim Yoo Jung cũng tiến bộ vượt bậc, cô tham gia hàng loạt tác phẩm lớn nhỏ, nổi tiếng nhất phải kể đến phim điện ảnh Because I love you hợp tác với Cha Tae Hyun và phim truyền hình Mây họa ánh trăng đóng cùng Park Bo Gum.

Nữ diễn viên nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất.

Đặc biệt Mây họa ánh trăng là tác phẩm đánh dấu sự trưởng thành Kim Yoo Jung, giúp cô được mệnh danh là mỹ nữ cổ trang mới của màn ảnh Hàn. Thực lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1999 khiến những khán giả khó tính nhất cũng bị chinh phục. Cô cũng nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất, trong đó có Diễn viên xuất sắc của KBS.

Sau phần tái xuất không mấy bứt phá trong "ửa hàng tiện lợi Saet Byul, nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim kinh dị bí ẩn The 8th Night.

Yeo Jin Goo vai Lee Hwon lúc nhỏ

Thời điểm đóng Mặt trăng ôm mặt trời, Yeo Jin Goo mới 15 tuổi nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua những phân cảnh nội tâm. Đây cũng là một trong các tác phẩm ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1997.

Yeo Jin Goo ngày càng được yêu thích bởi ngoại hình và diễn xuất.

Khi trưởng thành, vẻ ngoài của Yeo Jin Goo càng cuốn hút. Mỗi khi Yeo Jin Goo xuất hiện, fan nữ không ngớt lời ca ngợi nét điển trai, nam tính của anh chàng. Bên cạnh đó, anh cũng chứng minh khả năng diễn xuất tiến bộ qua hàng loạt tác phẩm: Missing you, Hwayi: A monster boy, Mứt cam. Mới đây, nam diễn viên đã có một màn thể hiện xuất thần trong bộ phim đình đám The Crowned Clown.

Nhung Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dan-sao-mat-trang-om-mat-troi-thay-doi-the-nao-sau-9-nam-gay-sot-chau-a-ar604564.html