Dàn sao dự khánh thành đền thờ gia tộc rộng hàng chục ngàn m2 của Lý Nhã Kỳ ở Vũng Tàu

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ khánh thành đền thờ Trần Lê Gia hoành tráng rộng hàng chục ngàn mét vuông tại quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ khánh thành đền thờ Trần Lê Gia hoành tráng tại quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ khánh thành đền thờ Trần Lê Gia hoành tráng tại quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay trong rằm tháng bảy, mùa Vu lan báo hiếu, Lý Nhã Kỳ đã dành tặng món quà cho người mẹ thân yêu với mong muốn làm vui lòng mẹ, báo hiếu cha mẹ bằng công trình đầy tâm huyết mang ý nghĩa tâm linh, thành kính hướng về gia tộc, cội nguồn.

Trong ngày khánh thành, các anh em bạn bè nghệ sĩ của Lý Nhã Kỳ đã đích thân lái xe về Vũng Tàu để chúc mừng Lý Nhã Lỳ, bao gồm ca sĩ Nguyễn Hưng, MC Thanh Bạch, Đại Nghĩa, ca sĩ S.T, diễn viên Nam Thư, Quốc Cường, Lợi Trần, MC Nhật Trường, nhà thiết kế áo dài Anh Thơ, dancer Phạm Lịch, Hiếu Thứ Hai (thí sinh King of Rap)...

Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước công trình hoành tráng và đầy tâm huyết của Lý Nhã Kỳ.

Nam ca sĩ Nguyễn Hưng tự lái xe xuống Vũng Tàu để dự lễ khánh thành đền thờ gia tộc của Lý Nhã Kỳ.

Diễn viên Nam Thư cũng cất công xuống Vũng Tàu để chúc mừng đàn chị khánh thành công trình tâm linh đầy ý nghĩa.

MC Đại Nghĩa là đàn em thân thiết trong nghề của Lý Nhã Kỳ.

Nam ca sĩ ST gần đầy xuất hiện bên Lý Nhã Kỳ trong nhiều sự kiện.

MC Thanh Bạch diện áo dài cầu kỳ tới dự lễ khánh thành đền thờ của Lý Nhã Kỳ.

Bạn bè nghệ sĩ góp vui trong buổi tiệc của Lý Nhã Kỳ.

Ca sĩ Nguyễn Hưng không giấu bất ngờ khi đến nơi bởi công trình thuần Việt rộng rãi, khiến anh thích thú. "Tôi mong ước khi già cũng có một nơi bình yên như thế để đi về" - chủ nhân hit 'Khổ vì yêu nàng' bộc bạch.

Lý Nhã Kỳ cho biết cô muốn báo hiếu dòng họ Trần (nội) và Lê (ngoại). Nữ diễn viên cùng ê-kíp đã nhọc tâm xây dựng ngày đêm trong suốt 3 tháng qua để kịp hoàn thành đúng dịp đặc biệt này.

Công trình xây dựng mang dáng dấp biệt phủ, được bao bọc bởi những bức tường gạch đỏ xây thủ công kéo dài hàng ngàn m2. Từ cổng chính nhìn vào, 2 gian nhà chính: 1 gian thờ Phật, Tam tòa đức quốc mẫu, tổ nghiệp và gia tộc họ Trần, Lê. Gian thứ 2 là gian ở dành cho gia đình. Gian thứ 3 là khu dành cho đãi tiệc và tiếp khách.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô yêu văn hóa, kiến trúc Việt Nam, nên cô đã cho xây dựng kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói hết sức sang trọng. Ngoài ra còn có các gian nhà phụ trợ như nhà bếp, nhà kho, đài hóa vàng, gian tiếp khách thoáng đãng. Tọa lạc ngay giữa là hồ sen, xung quanh công trình cô cũng cho trồng nhiều cây lâu năm quý giá.

Công trình chia làm 3 giai đoạn được xây dựng rất nhanh, chỉ 6 tháng đã hoàn thành hàng loạt ngôi nhà và đường sá.

Có mặt tại ngày khánh thành, mẹ của cô bật khóc khi chứng kiến tâm huyết của con gái, và luôn miệng bày tỏ niềm tự hào, hãnh diện.

"Tôi biết con rất bận rộn thời gian qua để làm cái gì đó cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một công trình tâm linh to lớn thế này. Đây là nơi mà có lẽ tôi sẽ gắn bó suốt phần đời còn lại, để giữ gìn những giá trị dòng tộc" - mẹ Lý Nhã Kỳ xúc động.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/dan-sao-du-khanh-thanh-den-tho-gia-toc-rong-hang-chuc-ngan-m2-cua-ly-nha-ky-o-vung-tau-1716457.tpo