Dàn sao châu Á khuấy đảo bóng đá châu Âu mùa vừa qua

Son Heung-min cùng nhiều đồng nghiệp đến từ châu Á vừa trải qua mùa giải thành công ở các giải VĐQG hàng đầu thế giới.

 Son Heung-min (Tottenham, Hàn Quốc): Premier League 2021/22 chứng kiến cầu thủ châu Á đầu tiên giành giải Vua phá lưới. Son có 23 bàn, bằng Mohamed Salah, nhưng không bàn nào của anh từ chấm phạt đền. Ngoài ra, cầu thủ người Hàn Quốc còn đóng góp 7 pha kiến tạo. Anh thường xuyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn với các pha lập công vào lưới Man City, Liverpool, Arsenal. Màn trình diễn nổi bật của ngôi sao người Hàn Quốc giúp Spurs hồi sinh dưới thời HLV Antonio Conte và kết thúc mùa giải với vị trí trong nhóm dự Champions League.

Son Heung-min (Tottenham, Hàn Quốc): Premier League 2021/22 chứng kiến cầu thủ châu Á đầu tiên giành giải Vua phá lưới. Son có 23 bàn, bằng Mohamed Salah, nhưng không bàn nào của anh từ chấm phạt đền. Ngoài ra, cầu thủ người Hàn Quốc còn đóng góp 7 pha kiến tạo. Anh thường xuyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn với các pha lập công vào lưới Man City, Liverpool, Arsenal. Màn trình diễn nổi bật của ngôi sao người Hàn Quốc giúp Spurs hồi sinh dưới thời HLV Antonio Conte và kết thúc mùa giải với vị trí trong nhóm dự Champions League.

Daichi Kamada (Frankfurt, Nhật Bản): Ngoài 4 bàn, 3 kiến tạo tại Bundesliga 2021/22, Kamada là nhân tố chủ chốt giúp Frankfurt giành chức vô địch Europa League với 5 pha lập công. Cầu thủ người Nhật Bản đóng góp những bàn quan trọng vào lưới Betis, West Ham trong hành trình xưng vương của đội bóng nước Đức ở đấu trường châu lục.

Mehdi Taremi (Porto, Iran): Taremi chơi thăng hoa trong 3 mùa giải gần nhất khi số bàn của anh đều vượt ngưỡng 20. 26 pha lập công của chân sút người Iran giúp Porto hoàn tất cú đúp vô địch quốc gia và giành cúp quốc gia ở mùa 2021/22.

Kyogo Furuhashi (Celtic, Nhật Bản): Tuyển thủ Nhật Bản kết thúc mùa giải đầu tiên tại Celtic Park với 20 pha lập công sau 33 lần ra sân, đi kèm với đó là cú đúp danh hiệu quốc nội (vô địch Scotland và cúp liên đoàn). Trước đó, Celtic chỉ tốn 5,4 triệu euro để chiêu mộ Furuhashi từ Vissel Kobe.

Kyogo Furuhashi (Celtic, Nhật Bản): Tuyển thủ Nhật Bản kết thúc mùa giải đầu tiên tại Celtic Park với 20 pha lập công sau 33 lần ra sân, đi kèm với đó là cú đúp danh hiệu quốc nội (vô địch Scotland và cúp liên đoàn). Trước đó, Celtic chỉ tốn 5,4 triệu euro để chiêu mộ Furuhashi từ Vissel Kobe. .

Eldor Shomurodov (AS Roma, Uzbekistan): Màn thể hiện tốt trong màu áo Genoa giúp Shomorodov được HLV Jose Mourinho để mắt và đưa đến Roma vào hè 2021. Tuyển thủ Uzbekistan đền đáp sự tin tưởng của "Người đặc biệt" bằng 6 bàn và 5 kiến tạo sau 39 lần ra sân. Shomurodov còn tạo cột mốc quan trọng khi trở thành cầu thủ Uzbekistan đầu tiên giành chức vô địch châu Âu (Europa Conference League).

Theo Tuấn Nguyên/ ZingNews

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-sao-chau-a-khuay-dao-bong-da-chau-au-mua-vua-qua-1721874.html