Dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa phòng chống bão số 5

Sáng ngày 18/9, trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, vùng ven biển ở tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện mưa to, gió lớn kèm theo những đợt sóng cao liên tục vỗ xô vào bờ, người dân đã lo chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 18/9, nhiều người dân xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ đã tổ chức chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ để đảm bảo an toàn.

Các nhân viên nhà hàng, resort ven biển An Bàng, Cửa Đại thuộc TP Hội An bắt đầu thu dọn chòi tranh, ghế nằm những thứ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách tắm biển để đưa vào khu vực an toàn nhằm tránh sự tàn phá của gió bão. Chính quyền thành phố cũng đã cắm bảng thông báo cấm người dân và du khách tắm biển.

Người dân vận chuyển bao cát để chằng chống mái nhà.

Người dân vận chuyển bao cát để chằng chống mái nhà.

Chị Dương Thị Ánh, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ cho hay: “Sau khi nghe thông tin từ loa phát thanh của xã về về tình hình cơn bão số 5, tôi đã tranh thủ ra bãi biển để xúc cát cho vào bao đem lên chằng chống nhà cửa, nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền. Tôi và chồng mình cũng đưa ghe lên trên bờ đê nhằm hạn chế thiệt hại khi sóng biển đánh mạnh vào bờ”.

Không chỉ chị Ánh mà người dân ven biển Quảng Nam đang hối hả lo phòng, chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được:

Vận chuyển bao cát chằng chống nhà phòng chống bão.

Người dân xã Tam Thanh xúc cát biển đem về chằng chống nhà cửa.

Người dân đưa ghe lên vị trí cao để đảm bảo an toàn.

Rất đông người dân hối hả đưa ghe vào sâu trong bờ.

Các nhân viên nhà hàng ở TP Hội An chằng chống chòi.

Các chòi được cột dây chặt phòng, chống bão số 5.

Một số vị trí bãi tắm đặt biển cấm tắm biển.

Sản xuất

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-quang-nam-chang-chong-nha-cua-phong-chong-bao-so-5-507706.html