Dân quân Yên Bình tích cực luyện rèn
Đã cuối giờ làm việc buổi sáng nhưng đồng chí Nguyễn Văn Giang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bảo Ái, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) vẫn say sưa giới thiệu phương pháp sử dụng chông mìn cạm bẫy, vũ khí thô sơ... cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của địa phương. Giọng nói to, rõ, động tác dứt khoát của đồng chí chỉ huy trưởng như cuốn hút các chiến sĩ thêm chăm chú lắng nghe, quan sát kỹ từng động tác của giáo viên.
Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Bình, cho biết: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện rất quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV). Cơ quan quân sự đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và chỉ đạo tổ chức huấn luyện. Làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, từ kiện toàn tổ chức biên chế, con người đến thao trường bãi tập, vật chất huấn luyện; đề cao vai trò tự nguyện, tự giác của cán bộ, chiến sĩ dân quân và cán bộ ở cơ sở trong suốt thời gian huấn luyện”.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, những năm qua, tuy đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, DQTV nói riêng. Trước khi vào huấn luyện năm nay, 36 đơn vị DQTV của huyện Yên Bình đã chuẩn bị được 284 bia bảng các loại, 260 quả lựu đạn tập, hơn 800 chiếc dùi cui, 3.500m dây thừng, 5.000 chiếc bao tải, 2.000 phên nứa... Các đơn vị DQTV của huyện đã bám sát tình hình thực tế, điều chỉnh lịch huấn luyện cho phù hợp với địa bàn. Trong đó chú trọng công tác huấn luyện các nội dung quân sự, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, võ thuật và phương pháp phối hợp với công an tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thời gian huấn luyện tập trung, các đơn vị đã quan tâm bảo đảm ăn trưa, khi hoàn thành nhiệm vụ kịp thời chi trả tiền trợ cấp theo đúng quy định. Quá trình tổ chức huấn luyện đã kết hợp làm công tác dân vận, qua đó tạo thành phong trào dân vận sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan đảng, chính quyền và nhân dân.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Bình, khẳng định: “Nhiệm vụ huấn luyện là một trong 3 khâu đột phá, luôn được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, người chỉ huy. Huyện đã tổ chức huấn luyện cuốn chiếu, xong nội dung nào sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả nội dung ấy, lấy thực hành là chính. Trong suốt quá trình huấn luyện, cán bộ cơ quan quân sự huyện luôn bám nắm cơ sở để theo dõi, giúp đỡ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Đến nay, toàn huyện đã huấn luyện được 21/36 đơn vị, đạt 58%, đơn vị an toàn tuyệt đối".