Dân quân tự vệ tuyên truyền phòng, chống đại dịch

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Dân quân phường Hà Trung (TP Hạ Long) tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến người dân.

Dân quân phường Hà Trung (TP Hạ Long) tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến người dân.

Những ngày này, tuy cả nước đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, song những chiến sĩ dân quân phường Hà Trung (TP Hạ Long) hằng ngày vẫn có mặt tại các điểm chợ, khu dân cư trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tinh thần chủ động ngăn ngừa dịch Covid-19 của người dân.

Anh Trần Thế Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hà Trung, cho biết: Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân phường đã tham gia chốt kiểm soát phòng dịch tại các khu chợ trên địa bàn, thực hiện kiểm tra y tế và kê khai y tế cho nhân dân, rà soát các trường hợp ra/vào chợ, theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền cho nhân dân, tránh tâm lý chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Cùng với tuyên truyền ở các khu vực dân cư, lực lượng DQTV TP Hạ Long còn tham gia dán khẩu hiệu, treo pano; lái xe cơ động đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe; góp phần giúp người dân nhận thức đầy đủ về tình hình dịch Covid-19, có hành động, ứng xử phù hợp, không chủ quan, hoang mang.

Tại các khu vực miền núi, nhất là biên giới hải đảo, thời gian qua, lực lượng DQTV đã tích cực tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong tháng 4 vừa qua, lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội thường trực, các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại 19 chốt biên giới (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu) và 10 chốt liên ngành (Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Tiên Yên) để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng DQTV trực tiếp tuyên truyền cho các công dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, ngăn ngừa dịch xâm nhập vào địa bàn...

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: Nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch vào địa bàn, lực lượng dân quân, các thôn, khu đội trưởng cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã đã thành lập hơn 160 chốt kiểm soát phòng, chống dịch với hơn 1.000 người tham gia.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng có mặt 24/24 giờ, làm việc đúng nguyên tắc, hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch; phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát dịch bệnh tại chốt kiểm soát phường Trà Cổ (TP Móng Cái). Ảnh: Văn Đảm (CTV)

Tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, trong đó có các chiến sĩ DQTV đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, giúp các công dân thực hiện cách ly an tâm tư tưởng, xác định cách ly tập trung là đảm bảo toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhờ đó, tại các điểm cách ly, người dân luôn an tâm và chấp hành rất tốt các yêu cầu cách ly.

Để nâng cao tinh thần xung kích đi đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng DQTV, ngay từ những ngày đầu chống dịch, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, cơ chế lây lan và cách phòng, chống dịch Covid-19 đến từng cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ, trong sinh hoạt, học tập, công tác.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động cho mọi cán bộ, chiến sĩ tự trang bị kiến thức phòng dịch, cách thức tự theo dõi sức khỏe cho bản thân và gia đình, với tổng số 216 tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ CHQS tỉnh, các ấn phẩm của Trung tâm Truyền thông tỉnh, báo Quân đội nhân dân, báo Quân khu 3...

Bên cạnh đó biên tập, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ Bộ CHQS tỉnh, 13 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 244, với trên 2.300 lượt phát thanh (2-3 lượt/ngày); phát trên 2.500 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

- Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền 216 tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ CHQS tỉnh, các ấn phẩm của Trung tâm Truyền thông tỉnh, báo Quân đội nhân dân, báo Quân khu 3...cho cán bộ chiến sĩ

- Lực lượng DQTV phối hợp tham gia 19 chốt biên giới (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu) và 10 chốt liên ngành (Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Tiên Yên).

- Trên 2.300 lượt phát thanh (2-3 lượt/ngày); phát trên 2.500 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202005/dan-quan-tu-ve-tuyen-truyen-phong-chong-dai-dich-2482365/